Trong nước

Động đất làm rung lắc ở Quảng Ninh

Người dân TP Uông Bí, Quảng Ninh cảm nhận rõ sự rung lắc khoảng 3 giây khi cơn động đất diễn ra, nhiều người chạy ra ngoài.

Vào hồi 3 giờ 3 phút 22,6 giây (giờ GMT) tức 10 giờ 3 phút 22,6 giây (giờ Hà Nội) sáng nay, một trận động đất có độ lớn 3,2 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.018 độ vĩ Bắc, 106.783 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,9 km. Động đất xảy ra tại khu vực TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Vị trí tâm chấn của trận động đất

Trong cơn rung chấn, người dân cảm nhận rõ nhà rung lắc, một số người chạy ra ngoài đường để tránh nguy hiểm.

“Tôi đang ngồi ngay cửa, thấy mặt đất rung chuyển liền chạy ra ngoài đường, khoảng 3 giây động đất đã hết”, anh Nguyễn Đức Mạnh (20 tuổi, phường Quang Trung, TP Uông Bí) cho biết.

Tướng Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang làm Thứ trưởng Bộ Công an

Tác giả: Phạm Công

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP