Thế giới

Động đất 6,3 độ richter kinh hoàng ở Croatia, 25 người thương vong

Một trận động đất mạnh đã tấn công miền trung Croatia ngày 29.12 gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Động đất mạnh tấn công Croatia đã khiến 5 người tử vong và ít nhất 20 người bị thương phải nhập viện. Ảnh: AFP

Theo nguồn tin AP dẫn từ Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải Châu Âu, một trận động đất cường độ 6,3 độ richter đã tấn công khu vực nằm cách 46 km về phía đông nam thủ đô Zagreb của Croatia. Các báo cáo ban đầu cho biết trận động đất đã gây ra thiệt hại trên diện rộng, làm sập hàng loạt các ngôi nhà, công trình.

Trong ngày 28.12, khu vực này tiếp tục hứng chịu một trận động đất 5,2 độ richter và một số dư chấn nhỏ hơn vào ngày tiếp theo 29.12.

Công cuộc tìm kiếm những người bị mất tích vẫn đang được tiếp tục. Ảnh: AFP

Giới chức cho hay, một bé gái 12 tuổi đã chết ở Petrinja, một thị trấn khoảng 25.000 dân ở phía đông nam thủ đô, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Tổng cộng có 5 người đã thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương phải nhập viện.

Đống đổ nát gồm gạch, đá rơi và bụi vương vãi trên các đường phố, và nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Quân đội Croatia đã được triển khai tới Petrinja để hỗ trợ chiến dịch giải cứu.

Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic và các bộ trưởng khác trong chính phủ cũng đến Petrinja sau trận động đất.

Ông Andrej Plenkovic cho biết, quân đội đã dành ra 500 nơi ở trong doanh trại, sẵn sàng đón tiếp người dân, trong khi những người khác sẽ được bố trí ở các khách sạn gần đó và một vài nơi khác nữa.

“Không ai phải ở ngoài trời lạnh tối nay”, Thủ tướng khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trong một bài đăng trên Twitter nói rằng, bà đã trao đổi với Thủ tướng Croatia Plenkovic và nhanh chóng cử một đặc phái viên đến Croatia.

Là một quốc gia Địa Trung Hải, Croatia thường xuyên xảy ra động đất, tuy không lớn. Trận động đất mạnh cuối cùng xảy ra vào những năm 1990 khi ngôi làng Ston ven biển Adriatic đẹp như tranh vẽ đã bị phá hủy.

Trận động đất có thể cảm nhận được trên khắp đất nước Croatia và các nước láng giềng khác như Serbia, Bosnia và Slovenia. Ảnh: AFP

Nhà địa chấn học người Croatia Kresimir Kuk mô tả trận động đất lần này là "cực kỳ mạnh", mạnh hơn nhiều so với trận động đất khác từng xảy ra ở Zagreb và các khu vực lân cận vào mùa xuân. Ông cảnh báo mọi người nên tránh xa các tòa nhà cũ kỹ dễ bị rung lắc đồng thời di chuyển đến các khu vực mới xây dựng của thành phố để đề phòng dư chấn.

Trận động đất được cảm nhận trên khắp đất nước Croatia và các nước láng giềng Serbia, Bosnia và Slovenia.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP