Trong tỉnh

Đồng chí Nguyễn Tử Phương tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An

Tiếp tục ngày làm việc thứ hai Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023, các đại biểu đã tham gia bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Tử Phương tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bước sang ngày làm việc thứ 2, Đại hội Công đoàn Nghệ An đã tiến hành làm công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Tử Phương tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Đức Anh

Theo đó, Đại hội đã bầu 44 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Nghệ An. Ban Chấp hành cũng đã tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Công đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Nguyễn Tử Phương tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Các đồng chí được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh gồm có: Nguyễn Kỳ Sơn, Nguyễn Thị Thu Nhi và Nguyễn Chí Công.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đức Anh

Kỳ họp cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh gồm 6 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Công Danh - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ này nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các đại biểu tham gia bầu cử. Ảnh: Đức Anh

Đại hội cũng tiến hành bầu 10 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam, khóa XII. Đại hội tiến hành bế mạc vào chiều 19/4.

Danh sách trúng cử vào BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (theo số phiếu tín nhiệm từ cao):

Tác giả: Mai Hoa - Đức Anh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP