Thể thao

Đội tuyển Việt Nam gãy "mũi khoan" hạng nặng ở vòng loại World Cup?

Khả năng tham dự các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 của Đoàn Văn Hậu đang khá mong manh.

Văn Hậu rời sân với đầu gối chườm đá. Ảnh Zing

Trong trận giao hữu mới đây giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan, HLV Park Hang-seo tiếp tục để Văn Hậu vào sân.

Không rõ cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC chơi bao nhiêu phút nhưng anh phải rời sân với chiếc đầu gối chườm đá, ở đúng vị trí chấn thương cũ vẫn đang băng bó.

Tuyển Việt Nam từng nhận khuyến cáo từ Trung tâm PVF, nơi điều trị chấn thương cho Văn Hậu rằng phải tới cuối tháng 5, cầu thủ này mới có thể tập luyện nặng với bóng.

Tuy nhiên, từ 18/5, ông Park đã để Hậu ra sân đá tập cùng U22 Việt Nam để làm quen cường độ thi đấu.

Tới trận đá tập ngày 25/5, Hậu tiếp tục ra sân và trận gặp Jordan ngày 31/5 là lần thứ ba hậu vệ quê Thái Bình xỏ giày vào sân.

Việc Hậu bị đau, phải chườm đá là dấu hiệu cho thấy anh chưa thực sự sẵn sàng xung trận.

Ai cũng rõ, vai trò của cầu thủ Hà Nội FC ở đội tuyển Việt Nam vô cùng quan trọng.

Với nền tảng thể lực sung mãn, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, anh được ví như "mũi khoan" hạng nặng của tuyển Việt Nam.

5 trận vòng loại World Cup 2022 đã qua, Hậu đá chính cả 5 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Park rõ ràng không muốn mất quân bài quan trọng này. Nhưng nếu để Hậu chơi bóng ở thời điểm hiện tại lại có phần gượng ép.

Nguy cơ chấn thương nặng là điều hoàn toàn có thể xảy ra với Văn Hậu. Bài học của Đình Trọng tại VCK U23 châu Á 2020 vẫn còn nguyên giá trị.

Hiện tại, tuyển Việt Nam chỉ còn khoảng 4 ngày để chuẩn bị cho các trận bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trường hợp đầu gối Văn Hậu chưa thực sự ổn, HLV Park hẳn cũng chẳng dám mạo hiểm sử dụng anh.

Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ mất một “mũi khoan” lợi hại bên cánh trái.

Liên quan tới đoàn quân áo đỏ, hiện thầy trò ông Park đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm.

Đội sẽ gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Quang Hải cùng đồng đội cần tích lũy thêm 6 điểm để đảm bảo cầm chắc tấm vé vào vòng trong.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP