Pháp luật

Đối tượng lừa lao động đi Anh đầu thú sau 10 năm trốn truy nã

Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng Đào Xuân Trường (50 tuổi) ở Phố Huế, Hà Nội đã tới cơ quan Công an xin đầu thú về hành vi lừa đảo người lao động sang Anh làm việc.

Quá trình điều tra làm rõ, từ năm 2007, thông qua Đặng Thị Thúy Vân (ở Hàm Tử, phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh), Đào Xuân Trường nhận tổng số 110.000 USD của 5 người, hứa đưa họ sang Anh làm việc.

Cơ quan điều tra đã xác định 5 người bị hại gồm: Trần Văn Tăng, Trần Văn Lộc (cùng ở Cửa Lò, Nghệ An), Vũ Thị Hiệp (ở An Dương, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Thuần (cùng ở Đồng Hới, Quảng Bình).

Sau khi nhận tiền, Trường không đưa được ai đi Anh làm việc như hứa hẹn và bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Đào Xuân Trường về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau 10 năm lẩn trốn, vừa qua Đào Xuân Trường đã ra đầu thú. Cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai của 3 người bị hại gồm Trần Văn Tăng, Trần Văn Lộc, Vũ Thị Hiệp. Còn 2 anh Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Thuần không có thông tin.

Để phục vụ việc điều tra, xử lý Đào Xuân Trường trước pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo, anh Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Thuần và những người bị hại khác của Trường, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT để giải quyết. Địa chỉ: Đội 9 Phòng PC46 Công an Hà Nội, 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Tác giả bài viết: PV

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP