Thể thao

Đội trưởng Iran: 'Việt Nam mạnh hơn chúng tôi từng nghĩ'

Masound Shojaei cho biết Iran đã thay đổi cách nhìn về tuyển Việt Nam, và sẽ cẩn trọng tối đa khi chạm trán chiều nay 12/1.

* Trận Việt Nam - Iran: 18h thứ Bảy 12/1, trên VnExpress.

"Chúng tôi đã xem trận đấu giữa Việt Nam và Iraq. Đội bóng của HLV Park Hang-seo thực sự khiến chúng tôi bất ngờ. Họ mạnh hơn những gì chúng tôi đã hình dung trước đó", đội trưởng Shojaei chia sẻ trên Varzeshi (Iran).

Trong trận ra quân Asian Cup 2019, Việt Nam hai lần dẫn bàn nhưng thua ngược 2-3 trước Iraq. Trong khi đó, Iran thắng dễ Yemen 5-0. Dù ở đẳng cấp chênh lệch, Shojaei vẫn tỏ ra thận trọng: "Iran đã sẵn sàng. Nhưng chúng tôi không kỳ vọng một trận đấu dễ dàng. Chúng tôi luôn tôn trọng các đối thủ, và Việt Nam không phải là ngoại lệ".

Masound Shojaei là cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, từng chơi bóng ở Tây Ban Nha, Qatar và Hy Lạp. Anh đã có 81 trận khoác áo đội tuyển Iran và hiện đang nắm băng thủ quân. Trong trận ra quân, HLV Carlos Queiroz không muốn sử dụng lực lượng mạnh nhất nên cất tiền vệ sinh năm 1984 này trên băng ghế dự bị.

Masound Shojaei (số 7) bất ngờ với màn trình diễn của Việt Nam trước Iraq.

Shojaei cho biết mục tiêu của Iran năm nay không chỉ là là chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài 43 năm, mà còn phải chơi thuyết phục để khiến tất cả đối thủ đều phải tôn trọng. Iran hiện là ứng viên số một cho ngôi vô địch Asian Cup 2019 khi họ mang tới UAE lực lượng nòng cốt là các cầu thủ đã chơi rất hay tại World Cup 2018. Đó là giải đấu mà Iran khiến ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha chật vật hòa 1-1, và chỉ thua cựu vô địch thế giới Tây Ban Nha 1-0. "Chúng tôi biết mỗi trận đấu đều không dễ và mục tiêu của Iran là vượt qua vòng bảng chứ không phải ghi nhiều bàn", Shojaei bác bỏ việc Iran sẽ chơi tấn công và tìm kiếm một chiến thắng đậm trước Việt Nam, như ở trận ra quân với Yemen.

Trước giải đấu đã có những đồn thổi về vấn đề nội bộ, nhưng Shojaei cho biết đội tuyển Iran không có chỗ cho cái tôi cá nhân dù sở hữu những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu. "Chúng tôi không có giá trị riêng, không có cá tính. Cá tính của chúng tôi là tôn trọng đối thủ", anh cho biết thêm.

Việt Nam và Iran chưa từng gặp nhau ở cấp độ ĐTQG, nhưng đã đụng độ ở giải trẻ. Tại Asiad 2014, Olympic Việt Nam đã gây địa chấn khi đánh bại Olympic Iran 4-1 trong trận ra quân.

Tác giả: Lâm Thỏa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP