Pháp luật

Đôi nam nữ mở sòng bạc tại quán cà phê thu phế 10 triệu đồng/ngày

Công an bắt quả tang hơn 40 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa; tạm giữ hơn 500 triệu đồng, 12 xe máy, 2 ôtô, 70 ĐTDĐ và một số tài liệu liên quan…

Sáng 1-9, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án đánh bạc quy mô lớn vừa triệt xóa thành công.

Sau một thời gian theo dõi, chiều 30-8, lực lượng chức năng tổ chức nhiều tổ công tác ập vào khống chế các đối tượng bảo vệ, cảnh giới bên ngoài và phá khóa cửa, đột kích vào khu nhà sau quán cà phê Cường Cúc, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang hơn 40 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa; tạm giữ hơn 500 triệu đồng, 12 xe máy, 2 ôtô, 70 ĐTDĐ và một số tài liệu liên quan.

Đối tượng Cúc và Hải tại cơ quan Công an.

Bước đầu cơ quan Công an xác định từ đầu tháng 8­-2018, chủ quán cà phê Cường Cúc là Bùi Thị Cúc (38 tuổi) rủ Nguyễn Vũ Hải (40 tuổi, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ở phía sau quán cà phê Cường Cúc.

Cả hai thỏa thuận tỷ lệ ăn chia và phân công, Hải có nhiệm vụ trông coi sòng bạc; Cúc đứng ra tổ chức, thu tiền xâu, chuẩn bị địa điểm, công cụ, phương tiện để tổ chức đánh bạc…

Với tiền mỗi lượt đối tượng tham gia đánh bạc là 100.000 đồng, trung bình mỗi ngày Cúc thu bất chính khoảng 8-10 triệu đồng. Sau mỗi ngày, Cúc tổng hợp và chia lại cho Hải theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP