Thế giới

Đôi điều về nữ chỉ huy tàu phóng tên lửa vào căn cứ không quân Syria

ANTD.VN -Chỉ huy tàu khu trục USS Porter (DDG -78), thực hiện vụ phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ của quân đội chính phủ Syria tối 6-4, là nữ thiếu tá hải quân Andria L. Slough.

Chỉ huy tàu khu trục USS Porter Andria L. Slough, đã ra lệnh khai hỏa trong vụ tấn công căn cứ không quân Syria

Tối ngày 6-4, hải quân Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat của quân đội Syria từ hai tàu khu trục USS Ross và USS Porter ở Địa Trung Hải, để đáp trả vụ Damascus bị tố sử dụng vũ khí hóa học tấn công phe nổi dậy khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Đây là lần đầu tiên Nhà Trắng ra lệnh hành động quân sự chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, từ sau khi diễn ra cuộc nội chiến tại Syria.

Sau vụ không kích, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho để chúc mừng chỉ huy tàu chiến USS Porter.

Được biết, chỉ huy tàu USS Porter thực hiện nhiệm vụ này là nữ thiếu tá Andria Slough. Bà giữ cương vị hạm trưởng chiếc tàu khu trục lớp Arleigh Burke này của Hạm đội 6 của hải quân Mỹ, thực thi nhiệm vụ tuần tra và sẵn sàng chiến đấu tại vùng biển Địa Trung Hải.

Bà Andria Slough tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ vào năm 1998, với bằng cử nhân khoa học đại dương. Nữ chỉ huy từng phục vụ trên nhiều tàu hải quân khác nhau.

Bà Slough từng phục vụ tại Qatar khi tham gia chiến dịch tại Iraq, và được trao hàm thiếu tá hải quân, đồng thời nhận nhiều phần thưởng danh giá.

Bà Slough bắt đầu chỉ huy tàu USS Porter từ ngày 28-1-2016.

Tác giả bài viết: Hoàng Nguyễn (Theo c6f.navy)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP