Du lịch

Độc đáo những tuyến đường sen hồng “khoe sắc” ở Đồng Tháp

Đến TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) những ngày này, du khách không khỏi bất ngờ khi chứng kiến những “ao sen” bắt đầu bung nở hoa “khoe sắc” giữa phố.

Du khách đặt chân đến thủ phủ đất sen hồng Đồng Tháp sẽ cảm nhận được nơi đây rất đặc biệt so với các địa phương khác. Bởi, cây sen được trồng trên vỉa hè, dải phân cách của tuyến đường Lý Thường Kiệt (phường 1) thuộc trung tâm thành phố, Công viên Văn Miếu (phường 1), tuyến đường Phạm Hữu Lầu (phường 4) từ khu vực trung tâm đến Khu Di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, trước trụ sở làm việc.

Chị Nguyễn Thị Thúy An (ngụ phường 4, TP Cao Lãnh), nói: "Cảnh sen trên phố nở hoa trông rất đẹp. Mỗi buổi sáng, trên đường đến cơ quan, tôi ngửi được mùi thơm bát ngát của sen cảm thấy rất dễ chịu. Tôi hy vọng chính quyền địa phương trồng và chăm sóc cây sen quanh năm để làm cho thành phố tăng thêm vẻ đẹp".

Những "ao sen" mọc lên giữa phố, trổ hoa thơm bát ngát sẽ góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp cho đường phố, xây dựng hình ảnh địa phương đất Sen hồng Đồng Tháp.

Dưới đây là những hình ảnh sen hồng "khoe sắc" trên khắp phố phường Cao Lãnh:

Sen trồng trên dải phân cách đường Lý Thường Kiệt

Sen trồng tại Công viên Văn Miếu

Sen trồng trên đường Phạm Hữu Lầu

Sen được trồng trước cổng Thư viện tỉnh Đồng Tháp

Buổi sáng, những "ao sen" trổ hoa thơm bát ngát

Cây sen được chăm sóc tốt có cây cao khoảng 1 m

Sen chăm sóc cho nở hoa đúng vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 làm cho không khí ngày lễ thêm long trọng

Và, sen hồng bắt đầu khoe sắc trên phố trong nắng ban mai

Ý tưởng "lạ" trồng sen và làm cây cầu bằng tre để du khách đến chụp ảnh lưu niệm giống như được đứng giữa ruộng sen

Thời điểm này, sen bắt đầu nở nhiều người có thể đến chụp ảnh cưới rất đẹp

Tác giả: Nha Mân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP