Xã hội

Độc đáo hội thi chó đẹp tại miền Tây

Hơn 40 chú chó đến từ TP.HCM và các tỉnh, thành tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được đưa đến dự Hội thi chó đẹp tỉnh Vĩnh Long mở rộng lần thứ I.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Mẫn, Chủ tịch hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Tổ chức hội thi chó đẹp cho biết, hội thi nhằm tạo sân chơi giải trí cho người dân trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Đồng thời, nâng cao ý thức về chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.

Một màn biểu diễu của chú chó Becgie với động tác tấn công đối phương (Ảnh: Thanh Lâm).

“Hội thi năm nay có 42 chú chó đến từ TP.HCM và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tham dự. Tất cả các giống chó tham dự phải đạt độ thuần chủng nhất định (không phải chó lai). Các giống chó dự thi được chia thành 2 nhóm chấm điểm: Nhóm mini (trọng lượng tối đa dưới 10kg) và nhóm chó có trọng lượng từ 10kg đến tối đa 25kg. Ban giám khảo hội thi chó đẹp là những người nuôi chó nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân giống và tham gia các cuộc thi chó giống quốc tế được Hiệp hội chó giống Quốc tế tổ chức”, ông Mẫn cho biết thêm.

Đánh giá và thông tin về các giống chó tham dự hội thi chó đẹp lần này, ông Nguyễn Minh Khang, Trưởng phòng phát triển giống chó bản địa (thuộc Hiệp hội nuôi chó Việt Nam) cho biết: “Ở Việt Nam có rất nhiều giống chó quý và trong dân gian chúng ta đã bảo tồn và phát triển từ rất lâu đời. Trong đó, nổi tiếng nhất là giống chó Phú Quốc và giống chó H’mong cộc được hiệp hội nuôi chó để chuẩn hóa, quảng bá cho người chơi và bảo tồn từ năm 2009”.

“Hướng tới, chúng tôi sẽ đưa thêm một giống chó ở vùng Tây Bắc là chó Bắc Hà vào hiệp hội để bảo tồn và phát triển những giống chó quý của Việt Nam. Các giống chó quý này sẽ được phổ biến rộng rãi không chỉ ở Việt Nam mà còn đưa ra cả thế giới. Bên cạnh đó, ngoài mục đích bảo tồn và phát triển các giống chó quý tại Việt Nam, hiệp hội nuôi chó còn hướng tới ý thức bảo vệ, chăm sóc vật nuôi của người dân, nhất là chó, một con vật gần gũi, trung thành, thân thiện với chủ”, ông Khang nói.

Ông Trần Minh Triết, Trưởng Phòng Quản lý du lịch (sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long), cho biết: “Để chọn ra được con chó đẹp nhất, ban tổ chức phải kiểm tra kỹ lưỡng răng, đầu, cơ bắp... Đồng thời, khi người chủ dắt chó sẽ để ý dáng đi, dáng đứng để xem chó nào tuyệt vời nhất. Qua hội thi chó đẹp, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 2 giải nhì (5 triệu đồng/giải), 2 giải ba (3 triệu đồng/giải) và một số giải phụ cho chó đoạt giải”.

Chú chó Mini Boll Terrier (giữa) của anh Trần Quang Trung TP.HCM đạt giải nhất nhóm chó có trọng lượng trên 10kg (Ảnh: Thanh Lâm).

Giải nhất nhóm chó Mini thuộc về chó Ethel của anh Võ Tấn Tài (ngụ TP.HCM); Giải nhất nhóm chó có trọng lượng trên 10kg thuộc về chú chó Mini Boll Terrier của anh Trần Quang Trung đến từ quận Gò Vấp (TP.HCM). Ngoài ra, Ban tổ chức hội thi còn trao giải nhất nhóm chó bản địa cho chú chó có tên gọi là “Mắm” của anh Huỳnh Công Phúc (TP.HCM).

Sẽ thành lập Câu lạc bộ “quý khuyển”

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long cho biết, sang năm mới này, hội sinh vật cảnh sẽ thành lập Câu lạc bộ “quý khuyển” tỉnh Vĩnh Long. Qua đó, để mọi người có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi chó nhằm nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ các giống chó quý của Việt Nam. Đồng thời, nâng cao ý thức về chăm sóc, vệ sinh dịch tể vật nuôi, đảm bảo an toàn cho người nuôi và cộng đồng.

Tác giả: Thanh Lâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: chó cảnh ,hội thi ,TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP