Trong tỉnh

Đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả, đổi mới và phát triển

5 năm qua (2015-2020), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An đã lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển về mọi mặt. Nhiệm kỳ VI (2020-2025), Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An đặt ra mục tiêu “Đoàn kết, trách nhiệm, hiệu quả, đổi mới và phát triển”.

Đồng chí Võ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát biểu. Ảnh: Văn Tùng

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Ngày 24.6, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An tổ chức trọng thể Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Chí Kiên - Phó bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND Thị xã Thái Hòa tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phạm Chí Kiên - Phó bí thư Thị ủy- Chủ tịch UBND Thị xã Thái Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Tùng

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy Thái Hòa, có 6 Đảng bộ bộ phận, 1 chi bộ trực thuộc và 28 chi bộ, 249 đảng viên.

5 năm qua, trong nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp trong các năm qua, song với quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Công ty đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong 5 năm, trồng mới 128,34 ha cao su, 357,84 ha cây ăn quả; chăm sóc kỹ thuật cơ bản (Cà phê, cao su, cây ăn quả, cây trồng khác) 2.545,3 ha/2.545,3 ha, đạt 100 % kế hoạch. Chăm sóc 11.717,6 ha/ 11.717,6 ha vườn cây kinh doanh, đạt 100% kế hoạch.

Công ty đã thu hoạch 506,4 tấn cà phê chè quả tươi; 14.150 tấn cao su mủ nước quy chuẩn; 1.634 tấn cao su mủ tạp cán; 14.645 tấn trái cây ăn quả; 114.200 tấn mía cây nguyên liệu. Tổng doanh thu trên đất 690/690 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, nộp ngân sách 10,743 tỷ/6,597 tỷ đồng, đạt 162,8% kế hoạch. Thực hiện trích nộp bảo hiểm và kinh phí Công đoàn vượt kế hoạch.

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Công ty từng bước đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cả về nội dung và hình thức, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng được chú trọng, thường xuyên quan tâm công tác phát triển Đảng viên mới, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 38 đảng viên.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái... hàng năm cán bộ, cán bộ, công nhân Công ty đã đóng góp ủng hộ từ 200-250 triệu đồng cho các loại quỹ; 98% gia đình cán bộ, người lao động đạt chuẩn gia đình văn hóa. Đảng uỷ thường xuyên cùng chuyên môn bám sát các Nghị quyết của cấp trên về xây dựng giai cấp công nhân, quan tâm đến mọi hoạt động của công đoàn, làm cho tổ chức công đoàn thực sự là tổ ấm của người lao động.

Từ năm 2015 đến 2017, Đảng bộ Công ty được xếp loại Đảng bộ trong sạch vững mạnh, từ 2018-2019, là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Võ Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ: Nhiệm kỳ qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ và cán bộ, công nhân Công ty đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ Đảng viên và người lao động tiếp tục không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, đoàn kết, thống nhất để cùng Đảng bộ Công ty bước sang nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 với những cơ hội, thời cơ, thành công mới trên con đường phát triển ngày càng vững mạnh.

Đoàn kết, sáng tạo để phát triển

Lãnh đạo Thị ủy-UBND TX Thái Hòa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Văn Tùng

Trong nhiệm kỳ VI (2020-2025), Đảng bộ Công ty quyết tâm phấn đấu xây dựng Công ty, Nông trường trở thành trung tâm chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ, cung cấp dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, thông tin thị trường uy tín cho người lao động và trên vùng Tây Bắc Nghệ An.

Trong 5 năm tới, mỗi năm Công ty phấn đấu trồng mới trồng mới 83,7 ha cây cao su, 47,37 ha cây ăn quả; chăm sóc 365,89 ha cao su kỹ thuật cơ bản; 1.575,84 ha cao su kinh doanh, 104,73 ha cây ăn quả kỹ thuật cơ bản, 352,36 ha cây ăn quả kinh doanh, 381,49 ha mía; thu hoạch 3.644 tấn cao su mủ nước quy chuẩn, 364,4 tấn cao su mủ tạp cán, 2.550 tấn trái cây ăn quả, 25.971 tấn mía.

Nộp ngân sách nhà nước 1.182 triệu đồng; Trích nộp bảo hiểm 29.981 triệu đồng, kinh phí công đoàn 1.874 triệu đồng; Doanh thu trên đất 144.200 triệu đồng; Doanh thu Công ty hoạch toán 30.960 triệu; Tổng số lao động bình quân 1.890 người.

Tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện các hạng mục còn lại Nhà máy chế biến Cao su- Cà phê tại Đội Thống nhất- Nông trường Tây Hiếu 1 theo dự toán đã được phê duyệt.

Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu cả nhiệm kỳ đạt Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, mỗi năm kết nạp được từ 8 -10 Đảng viên mới, 100% cán bộ đương chức và trong chức danh quy hoạch được đào tạo chuyên môn có trình độ trung cấp, đại học và trung cấp chính trị. Phấn đấu hàng năm chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu đảng bộ Công ty ngày 24.6.2020, đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã Thái Hòa gồm 9 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Võ Quang Tuấn, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty tái cử chức Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP