Trong tỉnh

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam - Lào chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Sáng 17/5, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam - Lào do đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa tặng hoa chào mừng đoàn công tác. Ảnh: Thu Giang

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chào mừng đoàn đại biểu giao lưu thanh niên hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2019 tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, một người bạn lớn của đất nước Lào anh em, đồng thời thông tin một số nét nổi bật trong tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Nghệ An cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị của địa phương với các tỉnh bạn của Lào.

Theo đó, thời gian qua, lãnh đạo Nghệ An và các ban, ngành, đoàn thể hết sức quan tâm xây dựng và vun đắp tình hữu nghị hợp tác với các tỉnh có chung đường biên giới; nhiều chương trình hợp tác được ký kết, nhằm xây dựng và phát triển truyền thống hữu nghị đặc biệt, góp phần xây dựng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Tuổi trẻ 2 nước Việt-Lào nói chung và thanh niên Nghệ An với thanh niên các tỉnh có chung đường biên giới là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bolykhamxay nói riêng trong thời gian qua cũng luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt, tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ký kết, hợp tác, giao lưu hữu nghị hết sức thiết thực và ý nghĩa.

“Tôi mong trong chuyến công tác này cũng như thời gian tới, lãnh đạo trung ương đoàn 2 nước tiếp tục tạo điều kiện để phát triển các mô hình trao đổi, hợp tác giữa tuổi trẻ 2 bên", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác. Ảnh: Thu Giang

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cách mạng Lào cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh sự kiện giao lưu thanh niên hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2019 tổ chức tại Nghệ An đúng dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cách mạng Lào đánh giá cao sự phát triển của Nghệ An trên các lĩnh vực, tin rằng Nghệ An và các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhăm xay của Lào sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, cùng nhau phát triển bền vững.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam - Lào. Ảnh: Thu Giang

Phía Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các địa phương tổ chức các hoạt động, phong trào một cách sinh động, mà nổi bật trong năm 2020 là hoạt động theo dấu chân các lãnh tụ Việt Nam và Lào, thiết thực hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay-sỏn Phôn-vi-hản.

Tác giả: Thu Giang

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP