Trong tỉnh

Đoàn công tác Nghệ An thăm, tặng quà quân, dân Trường Sa, nhà giàn DK1

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An gồm 10 thành viên do các đồng chí: Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, tặng quà quân và dân đảo Trường Sa và nhà giàn DK1/7.

Trong thời gian 10 ngày, đoàn đã đến thăm và làm việc tại đảo Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Nam Yết, Sinh Tồn, Cô Lin, Tiên Nữ, Núi Le B, Đá Đông A, Trường Sa Lớn, Nhà giàn DK1.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đảo Trường Sa lớn; viếng nghĩa trang liệt sỹ trên đảo Nam Yết, đảo Trường Sa.

Đoàn cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ, các hộ dân; gặp gỡ, động viên, tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ là người Nghệ An đang công tác tại các đảo và nhà giàn.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác tỉnh Nghệ An tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1:

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm hỏi quân, dân trên đảo Trường Sa lớn. Ảnh: Sỹ Thành

Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tại đảo Trường Sa lớn. Ảnh: Sỹ Thành

Đoàn công tác thăm hộ dân là người Nghệ An đang sinh sống tại đảo Trường Sa lớn. Ảnh: Sỹ Thành

Đoàn thăm và tặng quà các chiến sỹ tại đảo Đá Nam. Ảnh: Sỹ Thành

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ là người Nghệ An đang công tác tại đảo Sinh Tồn. Ảnh: Sỹ Thành

Đoàn vào thăm đảo Đá Đông A. Ảnh: Sỹ Thành

Đoàn thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ tại đảo Đá Thị. Ảnh: Sỹ Thành

Đồng chí Hồ Phúc Hợp tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ tại đảo Tiên Nữ. Ảnh: Sỹ Thành

Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại Nhà giàn DK1/7. Ảnh: Sỹ Thành

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Nhà giàn DK1/7. Ảnh: Sỹ Thành

Tác giả: Sỹ Thành

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP