Trong tỉnh

Đoàn công tác Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, sáng 11/5, Đoàn công tác Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm trưởng đoàn đã đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ. Cùng đi có đồng chí Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em; Lê Tuyết Mai – Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH; lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Đoàn công tác Bộ LĐ,TB&XH cùng lãnh đạo tỉnh, huyện Nam Đàn làm lễ dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn công tác thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn, sự hi sinh vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân.

Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Nguyễn Thị Hà thành kính dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long thành kính dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã luôn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; giáo dục nghề nghiệp; bảo vệ xã hội; an toàn vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội trong phạm vi cả nước...

Đoàn công tác thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí linh thiêng, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác nguyện hứa mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP