Xã hội

Đô Lương tổ chức trồng cây tại Đền Quả Sơn

Nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu và chào mừng lễ hội Đền Quả Sơn năm 2017, UBND huyện Đô Lương và BQL di tích lịch sử Quốc gia Đền Quả Sơn tổ chức trồng cây tại khu vực đền.

trong cay


Đợt này, huyện Đô Lương tổ chức trồng 50 cây xanh bao gồm các loại như: đa, sấu, xoài và lộc vừng. Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Quả Sơn, huyện Đô Lương thờ Uy Minh Vương – Lý Nhật Quang, hoàng tử con trai thứ tám của vua Lý Công Uẩn, người có công lớn với dân với nước cách đây 1.000 năm. Hiện nay, đền đang được mở rộng khuôn viên để chuẩn bị bảo tồn, nâng cấp tôn tạo đúng với quy mô trước đây nên việc trồng cây là rất cần thiết nhằm tạo bóng mát và giữ môi trường để phục vụ nhân dân và du khách đến với đền.
2trong cay1
Số cây đang được khẩn trương trồng tại Đền Quả Sơn

Hiện nay, việc trồng cây đang được khẩn trương tiến hành và hoàn thành trước dịp lễ hội Đền Quả Sơn năm 2017, diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng Giêng năm Đinh Đậu.

Tác giả bài viết: Hữu Hoàn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP