Trong tỉnh

Đô Lương: Sét đánh chết trâu, lốc tốc mái trường học, hàng trăm ha ngô và lúa đổ gãy

Vào khoảng chiều tối 17/5, trên địa bàn huyện Đô Lương đã xuất hiện cơn giông kéo dài 1 giờ đồng hồ, trong cơn giông có lốc xoáy rất mạnh.

Tại xóm 5 xã Mỹ Sơn, sét đã đánh chết một con trâu đang ăn cỏ ngoài đồng. Sét cũng đã đánh lở tường nhà một hộ dân ở xã Lưu Sơn, rất may không gây thiệt hại về người.

Sét đánh chết trâu ở xóm 5 xã Mỹ Sơn, Đô Lương.

Riêng tại xã Đặng Sơn, trường THCS Lý Tự Trọng đã bị lốc xoáy làm tốc mái phòng họp và phòng làm việc của Phó hiệu trưởng.

Lốc làm tốc mái nhà dân.

Lốc xoáy tốc mái trường THCS Lý Tự Trọng xã Đặng Sơn.

Trên địa bàn xã Đà Sơn, lốc làm tốc mái nhà và mái tôn hàng chục m2 của một số nhà dân. Cây xanh trên một số trục đường ở Thị trấn bị đổ gãy khá nhiều, đè lên mái nhà và đổ ra đường, rất may thời điểm này không có phương tiện tham gia giao thông trên đường.

Lốc xoáy làm nhiều diện tích ngô đổ gãy.

Nhiều diện tích lúa chưa kịp thu hoạch bị đổ gãy.

Cây xanh đổ văng ra đường ở thị trấn Đô Lương

Lốc xoáy còn gây đỗ gãy 60 ha ngô sắp đến kỳ thu hoạch của bà con nông dân xã Đặng Sơn và hàng trăm ha ngô, lúa trên địa bàn 1 số xã khác.

Tác giả: Ngọc Phương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP