Thể thao

Đình Trọng trở lại trong danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam

Trung vệ đang hồi phục chấn thương ở Hàn Quốc được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2020.

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã có buổi làm việc với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như tham khảo ý kiến của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Sau buổi làm việc, danh sách sơ bộ đội tuyển U23 Việt Nam đã được hình thành với 30 cái tên. Đáng chú ý trong đó là việc trung vệ Trần Đình Trọng được điền tên. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đang hồi phục chấn thương tại Hàn Quốc cùng 3 tuyển thủ khác. Dự kiến, anh sẽ trở lại trong tháng 3.

Sau khi kết thúc AFF Cup 2018, HLV Park yêu cầu Đình Trọng điều trị chấn thương bàn chân và không chọn anh để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Sau đó, trung vệ sinh năm 1997 được đưa sang Hàn Quốc phẫu thuật gắp mảnh vỡ nhỏ và tập phục hồi cho đến nay.

Đình Trọng sẽ sớm trở lại sau khi điều trị chấn thương.

Một tuyển thủ khác đang điều trị chấn thương cùng Đình Trọng và đủ điều kiện tham gia là trung vệ Đặng Văn Tới. Tuy nhiên do chấn thương đứt dây chằng khá phức tạp nên anh cần nhiều thời gian phục hồi hơn và chưa được trao cơ hội.

Danh sách sơ bộ lần này đón chào 2 cái tên mới là thủ môn Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và tiền đạo Trần Thành (Huế). Nếu như Văn Toản chưa gây được nhiều ấn tượng với người hâm mộ thì Trần Thành là người ghi bàn thắng quyết định giúp U19 Việt Nam lọt vào bán kết giải châu Á hồi 2016, qua đó đưa U20 Việt Nam góp mặt tại World Cup U20 hồi tháng 5/2017.

Danh sách nói trên chỉ là dự kiến. HLV Park Hang-seo còn phải chọn lọc cũng như tìm kiếm những gương mặt mới đáp ứng được yêu cầu cho chiến dịch quan trọng này.

Bảng K vòng loại U23 châu Á diễn ra từ ngày 22 đến 26/3 tại Hà Nội. Đội tuyển U23 Việt Nam tập trung từ 6/3 (sau vòng 4 V.League 2019). Thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu vượt qua vòng loại để góp mặt tại Nhật Bản đầu năm tới.

Danh sách sơ bộ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020

Thủ môn: Phan Văn Biểu (Đà Nẵng); Y Eli Nie (Đăk Lăk); Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng); Bùi Tiến Dũng (Hà Nội).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội); Hồ Tấn Tài (B.BD); Bùi Hoàng Việt Anh (HL Hà Tĩnh); Ngô Tùng Quốc (TP HCM); Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội); Lương Hoàng Nam (Hải Phòng); Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại (Viettel); Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng)

Tiền đạo: Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Tiến Linh (B.BD); Trần Thành, Trần Danh Trung (Huế); Đinh Thanh Bình (Viettel).

Lịch thi đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Ảnh: VFF.

Tác giả: Đỗ Hải

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: Đình Trọng ,U23 Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP