Thể thao

Dính nghi án bán độ, 4 cầu thủ Lào bị cấm thi đấu

Trong thời hạn 60 ngày, 4 tuyển thủ Lào không được ra sân thi đấu theo lệnh đình chỉ của Liên đoàn bóng đá châu Á.

Theo nguồn tin AP, 4 cầu thủ đội tuyển quốc gia Lào bao gồm hậu vệ Saynakhonevieng Phommapanya, thủ môn Chintana Souksavath, hậu vệ Moukda Souksavath và tiền vệ Phatthana Syvilay bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cấm thi đấu trong thời gian 60 ngày.

Lệnh cấm nhằm phục vụ điều tra nghi án thao túng kết quả một vài trận đấu từ năm 2010. AFC cho biết các cầu thủ kể trên “vi phạm điều luật và quy tắc đạo đức có liên quan tới hành vi dàn xếp tỷ số trận đấu”.

Tuyển thủ Moukda Souksavath - một trong bốn người bị cấm thi đấu. Ảnh: Getty.

Cả 4 người đều đang cùng tuyển Lào tham gia Solidarity Cup 2016 tổ chức ở Malaysia. Trong trận mở màn thắng Sri Lanka 2-1 hôm 3/11, hậu vệ Moukda Souksavath còn ghi bàn mở tỷ số.

Cơ quan điều hành bóng đá châu Á loại ngay khỏi giải 4 tuyển thủ Lào bị nghi vấn với lý do “ảnh hưởng trực tiếp đến sự trung thực của giải đấu”.

AFC sẽ mở rộng quy mô, phối hợp với FIFA nhằm điều tra tất cả 7 đội đang tham gia Solidarity Cup. Giải đấu diễn ra từ ngày 2 đến 15/11. Thành phần dự giải được lấy theo 6 đội bị loại ngay vòng đầu tiên của vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á cùng 3 đội bị loại ở vòng play-off thứ hai Asian Cup 2019.

Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức, quy tụ 9 đội bóng chia làm 2 bảng: bảng A gồm Nepal, Brunei, Đông Timor, Bangladesh, Pakistan; bảng B gồm Lào, Macau, Mông Cổ và Sri Lanka.

Tác giả bài viết: Anh Dũng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP