Pháp luật

Đình chỉ tư cách HĐND của giám đốc gọi giang hồ vây xe công an

Giám đốc Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) gọi giang hồ đến chặn xe công an đang bị tạm giữ. Ông Lương cũng bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND phường Thống Nhất.

Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai sáng nay cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Đình Giang (tức Giang 36); Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn 'nhóc') và Mai Văn Căn (thường gọi Tý) để điều tra về hành vi 'gây rối trật tự công cộng'.

Nhóm giang hồ chặn xe công an vào chiều 12/6

Cả 3 đối tượng này trước đó đã bị cơ quan công an tạm giữ do cùng nhóm giang hồ chặn xe ô tô chở các cán bộ công an tỉnh Đồng Nai vào ngày 12/6.

Riêng Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa), người được xác định gọi nhóm giang hồ đến chặn xe công an vẫn đang bị tạm giữ để điều tra. Đồng thời, Lương cũng đã bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.

Theo điều tra, vào trưa 12/6, trong lúc ăn trưa với một nhóm người tại nhà hàng L.V (TP Biên Hòa), Lương xảy ra xô xát với ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, chủ doanh nghiệp) đang ăn với nhóm cán bộ công an tỉnh Đồng Nai ở phòng bên cạnh.

Sau đó, nhóm cán bộ công an đưa ông Hiền lên ô tô rời khỏi nhà hàng thì Lương gọi điện thoại cho Giang '36' đến giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Giang gọi thêm Kỷ, Căn và hàng chục đối tượng xăm trổ đến trước quán nhậu chặn xe, đâm thủng bánh xe chở cán bộ công an.

Sự việc khiến cả khu vực này náo loạn hơn 2 tiếng, công an phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến để giải quyết.

Qua xác minh, công an bắt giữ 3 đối tượng trên cùng Nguyễn Tấn Lương, đồng thời cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh cũng tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường (Cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai).

Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP