Pháp luật

Điều tra vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình qua đời

Chiều 5/4, trên đường Trần Nhân Tông, đoạn qua địa phận phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Chiều 5-4, thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình xác nhận, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Phạm Minh Tuyên và vợ đã qua đời sau vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn thành phố Ninh Bình vào chiều cùng ngày.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h cùng ngày, trên đường Trần Nhân Tông, xe ô tô 7 chỗ màu đen, BKS: 35A-236.48 đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái, leo lên dải phân cách giữa đường rồi đâm gẫy cột điện chiếu sáng trên dải phân cách.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có 2 người gồm ông Phạm Minh Tuyên (73 tuổi) cầm lái và vợ là bà N.T.N (72 tuổi). Vụ tai nạn khiến bà N.T.N tử vong tại chỗ, ông Tuyên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhưng do thương tích quá nặng, ông Phạm Minh Tuyên đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thông tin từ Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, lễ tang ông Phạm Minh Tuyên, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao. Lễ viếng diễn ra tại Nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình.

- Lễ viếng từ 12 giờ 00 phút, ngày 6/4/2022 (tức ngày 6 tháng 3 năm Nhâm Dần) đến 6 giờ 30 phút, ngày 8/4/2022 (tức ngày 08 tháng 3 năm Nhâm Dần) tại Nhà tang lễ tỉnh Ninh Bình.

- Lễ truy điệu vào hồi 6 giờ 30 phút, ngày 8/4/2022.

- Lễ an táng vào hồi 8 giờ 15 phút cùng ngày, tại Nghĩa trang thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Ông Phạm Minh Tuyên sinh ngày 26/12/1949 tại xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; trú quán số nhà 2/14, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Công tác Đại biểu, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Ông Phạm Minh Tuyên tham gia công tác từ tháng 7 năm 1968 và là Đảng viên từ tháng 10 năm 1968, trưởng thành qua các vị trí Y sĩ Tiểu đoàn 10, sư đoàn 308 B; Phó ban Nội quân y Sư đoàn 308B, 320B; Quyền Giám đốc, Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng B tỉnh Hà Nam Ninh; Giám đốc Bệnh viện thị xã Tam Điệp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tam Điệp; Bí thư Thị ủy Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII.

Trong quá trình công tác, ông được Đảng, Nhà nước và Nhân dân trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như Huy hiệu 50 tuổi Đảng, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều Huy chương, Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương.

Ông Phạm Minh Tuyên nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 10/2011, báo Dân việt trích đăng tiểu sử của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tác giả: B. Bình

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP