Pháp luật

Điều tra vụ người phụ nữ bị sát hại ở Hà Nam: Tử vong với 48 nhát chém trên người

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi nạn nhân Ninh Thị H. (SN 1964), phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hà Nam đã xác định bà H. bị chém 48 nhát dao trên người, tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, Trung tá Đỗ Hòa Nam – Trưởng phòng PC02 Công an tỉnh Hà Nam cho biết: “Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng xảy ra tối ngày 26/10 tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm nên Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành mời cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự (bộ Công an) phối hợp điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, truy bắt hung thủ…”

Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, bà H. được xác định tử vong trong khoảng từ 16-17h chiều 25/10. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà đều có vết máu của bà H. Ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ được 1 con dao phay dính máu, được xác định là hung khí gây án, hung thủ đã vứt lại hiện trường, bên cạnh xác nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bà H. bị hung thủ chém tổng cộng 48 nhát vào người, trong đó có những nhát dao chí mạng vào vùng cổ và vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trước đó, như tin đã đưa chiều tối ngày 25/10 tại thôn Nguyễn Trung, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người phụ nử tử vong với nhiều thương tích trên người.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 25/10, ông T. khi đi du lịch về thì bàng hoàng phát hiện vợ mình là bà Ninh Thị H. (SN 1964) nằm bất động trên tầng 2 của nhà mình, trên người có nhiều thương tích. Ngay sau đó, ông T. cùng mọi người đưa bà H. đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà H. đã tử vong trước đó.

Sự việc được trình báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, PC02 Công an tỉnh Hà Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Ông Nguyễn Văn Khương – Trưởng Công an xã Liêm Phong (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) cho biết: “Ở địa phương, bà H. là người hiền lành, không có xích mích hay va chạm gì với ai. Gia đình bà H. có 3 người con, 2 người con cả đã lập gia đình, còn người con út hiện đang là sinh viên đại học. Gia đình bà H. có mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, ngoài ra còn kinh doanh buôn bán thêm lân đạm…”

Hiện, vụ việc đang được PC02 Công an tỉnh Hà Nam khẩn trương điều tra và truy bắt hung thủ để làm sáng tỏ vụ án.

Tác giả: Thành Phong

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: điều tra ,sát hại ,nghi án

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP