Pháp luật

Điều tra vụ một bảo vệ nghi bị sát hại tại công ty

Vừa mở cửa, nữ tạp vụ phát hiện nam bảo vệ nằm gục dưới đất, trên cơ thể có nhiều vết thương nên vội vàng tri hô trình báo công an.

Hơn 10h ngày 10/3, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang có mặt tại công ty Cổ phần viễn thông FPT, chi nhánh Bình Dương, địa chỉ ô9, Lô B1, đường D9, KDC Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra tại đây.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 9/3 hai nam bảo vệ của công ty trên ngồi nhậu cùng nhau sau đó xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, 1 người đã dùng hung khí đâm chết đồng nghiệp rồi bỏ trốn, sự việc xảy ra vào đêm khuya nên không ai phát hiện.

Đến sáng 10/3, tạp vụ tới dọn dẹp vệ sinh thì mới tá hỏa thấy nam bảo vệ nằm gục trên vũng máu và đã tử vong nên tri hô và báo công an.

Công an phong toả hiện trường vụ việc.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Dầu Một, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Bình Dương) đã có mặt thu thập dấu vết hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra.

Nam bảo vệ được phát hiện chết gục tại sảnh lớn của công ty.

Theo nhân viên của công ty, hai nam bảo vệ mới làm việc được hơn 1 tuần, chuyển ca cho những người trước đó nghỉ phép, vì mới làm nên vẫn chưa nắm rõ tên tuổi và tính tình những người trên.

Tác giả: Phùng Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: công ty ,sát hại ,bảo vệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP