Pháp luật

Điều tra việc bé gái 11 tuổi bị người đàn ông nhiễm HIV xâm hại

Ngày 30-7, Công an huyện Hoa Lư cho biết đang điều tra trình báo về việc bé gái 11 tuổi bị người đàn ông nhiễm HIV giai đoạn cuối xâm hại.

Theo đó, ngày 30-4-2017, chi N.T.N (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đi làm về thì thấy 2 con gái là bé N.T.T (14 tuổi) và N.T.Ng (11 tuổi) có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi.

Một lát sau, bé T. cho biết nhìn thấy ông V.V.H (54 tuổi, hàng xóm gia đình) nằm đè lên em gái mình, quần tụt xuống đầu gối nên đưa em về nhà.

Nghe con gái kể lại sự việc, chị N. sang tìm ông H. để hỏi chuyện thì người này đóng cửa, không tiếp. Chị N. làm đơn trình báo sự việc lên Công an xã Trường Yên ngay sau đó.

Nhận tin, Công an xã nhanh chóng có mặt tại nhà chị N. và ông H. để tìm hiểu sự việc đồng thời báo cáo lên công an huyện Hoa Lư. Công an mời chị N. và các bé lên trụ sở để công an huyện trực tiếp lấy lời khai về vụ việc.

Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai, Công an huyện Hoa Lư đưa cháu Ng. đi giám định tình trạng. Kết quả cho thấy, cháu Ng. bị sưng, đỏ vùng kín nhưng chưa có dấu hiệu bị rách màng trinh.

Theo cơ quan chức năng, ông H. nghiện ma túy từ lâu, đang nhiễm HIV giai đoạn cuối và bị viêm phổi nặng. Tại cơ quan công an, ông H. phủ nhận vụ việc.
Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Tác giả: Hoàng Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP