Pháp luật

Điều tra nghi án bố sát hại con gái

Lãnh đạo Công an huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ vụ án khiến cháu Nguyễn Thị Khánh N. (11 tuổi, trú tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) tử vong với 2 vết cứa ở cổ.

Theo một nguồn tin riêng của PV báo điện tử Người Đưa Tin cho biết, phòng Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, trú tại xóm Hoàng Hà, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) để điều tra làm rõ về cái chết của cháu Nguyễn Thị Khánh N. (11 tuổi). Đối tượng Lý là bố đẻ của cháu N..

Chiếc giường của cháu N. dính đầy máu.

Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 23/9, người dân tại xóm Hoàng Hà, xã Văn Luông thấy cháu N. vừa khóc vừa ôm cổ chạy ra cổng kêu cứu nhưng không phát thành tiếng. Lúc này, người dân phát hiện cháu N. bị chảu máu rất nhiều từ vùng cổ nên đã ngay lập tức đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa huyện Tân Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do mất quá nhiều máu nên cháu N. đã tử vong ngay sau đó.

Ông Nguyễn Thiết Hải, Phó Chủ tịch xã Văn Luông cho biết: “Vào khoảng 8h, lực lượng công an xã nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tử vong của cháu N.. Ngay sau đó, chính quyền đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Tân Sơn...”.

Cũng theo ông Hải, qua kết quả khám nghiệm ban đầu, cháu N. bị 2 vết thương ở vùng cổ và gần mang tai do dao cứa vào. Tại thời điểm cháu N. bị dao cứa vào cổ thì ông Lý (bố cháu N.) và tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt ở nhà. Hiện, ông Lý đã bị lực lượng công an tạm giữ để điều tra làm rõ.

“Hiện, lực lượng Công an tỉnh Phú thọ và các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ việc tử vong của cháu N.. Chưa có cơ sở và thông tin chính thức để kết luận ông Lý đã ra tay sát hại con gái mình”, ông Hải cho biết thêm.

Hiện, vụ việc đang được PC02 Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ.

Tác giả: Thành Phong

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP