Du lịch

Điều thú vị trong bảo tàng mới của Triều Tiên

Triều Tiên vừa mở cửa bảo tàng lịch sử tự nhiên mới cho khách tham quan.

Bảo tàng rộng 35.000m2 này nằm bên trong khuôn viên Sở thú Trung tâm Bình Nhưỡng và được xây dựng theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Để vào trong bảo tàng, du khách phải đi qua một chiếc cổng hình miệng hổ khổng lồ.

Cổng vào của bảo tàng có hình miệng hổ khổng lồ. (Ảnh: Reuters)

Bên trong bảo tàng trưng bày mô hình hóa thạch khủng long và sử dụng các màn hình công nghệ cao để diễn giải nguồn gốc của hệ mặt trời cũng như sự tiến hóa trên Trái Đất.

Bên trong bảo tàng có mô hình hóa thạch khủng long. (Ảnh: Reuters)

Ngoài bảo tàng lịch sử tự nhiên, một tòa nhà cao tầng, trung tâm cưỡi ngựa, trường bắn và công viên nước khổng lồ cũng đã được xây dựng trong khuôn viên của sở thú này từ năm 2014.

Các du khách nhìn xuống một màn hình khổng lồ. (Ảnh: Reuters)

Sở thú Trung tâm Bình Nhưỡng được mở cửa vào năm 1959 và là nơi giới thiệu hơn 5.000 động vật hoang dã. Mỗi ngày, điểm du lịch này chào đón hàng ngàn khách tham quan tới xem hươu cao cổ, hà mã, chim cánh cụt, khỉ và voi.

Lính hải quân được chọn trở thành những vị khách đầu tiên tham quan bảo tàng. (Ảnh: Reuters)

Du khách chụp ảnh với mô hình các loài động vật hoang dã. (Ảnh: Reuters)

Một em học sinh tìm kiếm thông tin trên máy tính tại bảo tàng. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Hai lính hải quân Triều Tiên chụp ảnh bên trong bảo tàng. (Ảnh: Reuters)

Một nữ quân nhân ăn kem sau chuyến thăm quan. (Ảnh: Reuters)

Bảo tàng nằm trong khuôn viên của Sở thú Trung tâm Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Mỗi ngày sở thú đón hàng ngàn khách tham quan. (Ảnh: Reuters)

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP