Trong tỉnh

Diễn Châu giải tỏa các công trình kiên cố lấn chiếm trên Quốc lộ 1A

Sau ra quân năm an toàn giao thông, Diễn Châu quyết liệt giải tỏa các công trình kiên cố lấn chiếm trên tuyến Quốc lộ 1A.

Diễn Thành là xã đầu tiên ra quân giải tỏa các công trình kiên cố dọc Quốc lộ 1A. Tại địa bàn xóm 9, bám Quốc lộ 1A có 32 hộ nằm trong diện giải tỏa hành lang giao thông, trong đó có 12 nhà có diện tích từ 60m2 -144m2, còn lại từ 30m2 đến dưới 60m2.

Hầu hết ki ốt, nhà xưởng nằm trong diện giải tỏa đều được xây dựng kiên cố, có cả nhà hai tầng với giá trị hàng trăm triệu đồng, nên việc giải tỏa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do được tuyên truyền, vận động từ trước, cùng với đó là công tác chỉ đạo kiên quyết, đảm bảo sự công bằng nên các gia đình đều chấp hành việc giải tỏa, cùng lực lượng chức năng tháo dỡ công trình.

Ban giải tỏa xã Diễn Thành (Diễn Châu) tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: Mai Giang

Với lực lượng hơn 40 người gồm công an huyện, Đồn Biên phòng, chính quyền xã Diễn Thành cùng nhiều thiết bị máy móc nên chỉ trong vòng 5 ngày (từ ngày 1 -15/1) việc tiến hành giải tỏa 32 nhà, ki ốt, nhà xưởng tại xóm 9, xã Diễn Thành đã hoàn thành.

Ông Phan Nhật Thành - Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thành cho biết: Nhờ làm tốt công tác vận động nên không có trường hợp chống đối, bà con còn nhờ ban giải tỏa cùng hỗ trợ tháo dỡ công trình. Cùng với việc giải tỏa các hộ lấn chiếm hành lang trên tuyến Quốc lộ 1A, chúng tôi tiếp tục triển khai giải tỏa 20 hộ trên tuyến Quốc lộ 7A.

Tại địa bàn xóm 9 (xã Diễn Thành) bám Quốc lộ 1A có 32 hộ nằm trong diện giải tỏa hành lang giao thông. Ảnh: Mai Giang

Còn tại xã Diễn Kỷ, với mục tiêu giảm từ 5 -10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt so với năm 2017, xã tập trung thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông; triển khai các biện pháp như tuyên truyền, vận động, ký cam kết, thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp không tự giác tháo dỡ và tái lấn chiếm trở lại.

Trước đó từ tháng 10 -12/2017, Diễn Kỷ đã tập trung ra quân giải tỏa hành lang trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn có chiều dài 2.200m từ UBND xã đến Bara Diễn Thủy; đã giải tỏa hơn 100 lều, ốt, tường bao và hàng trăm cây cối, biển quảng cáo.

Hiện Diễn Kỷ vẫn còn 3,5km tuyến Quốc lộ 1A và 7B chưa thực hiện ra quân giải tỏa. Vì vậy, sau khi ra quân năm an toàn giao thông, xã đang tiếp tục thống kê, lập hồ sơ, kẻ vạch, vận động các hộ gia đình tự giác tháo dỡ.

Theo ông Ngô Văn Tý - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ, hiện xã đang tập trung kiểm tra, rà soát, kiên quyết chống tái lấn chiếm trên các tuyến đường đã giải tỏa. Cùng với đó tuyên truyền vận động trên hệ thống loa truyền thanh, kể cả gặp trực tiếp từng hộ gia đình để vận động bà con tự giác tháo dỡ. Từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ ra quân quyết liệt, trả lại đường thông, hè thoáng, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Chỉ sau 5 ngày ra quân, xã Diễn Thành đã giải tỏa toàn bộ các trường hợp vi phạm hành lang giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: Mai Giang

Với việc ra quân quyết liệt, Diễn Châu đang nỗ lực trả lại đường thông, hè thoáng, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018./.

Tác giả: Mai Giang

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP