Du lịch

Diễn Châu chuẩn bị cho lễ hội Đền Cuông

Nhằm tiếp tục phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia về Đền Cuông. Ban tổ chức lễ hội huyện Diễn Châu đã họp bàn công tác chuẩn bị cho lễ Hội Đền Cuông năm nay vào dịp rằm tháng Hai, diễn ra trang trọng, đúng qui định. Đ/c Phạm Xuân Sánh Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong tổ chức Lễ Hội Đền Cuông năm 2016, năm nay Lễ hội tiếp tục đổi mới cách tổ chức: Công tác tuyên truyền sớm hơn; phần lễ tuân thủ đúng nghi thức theo qui định với 9 lễ khai, yết, cúng, rước, tạ. Về phần hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 - 15 tháng 2 âm lịch. Ngoài các hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống, triển lãm ảnh về đất và người Diễn Châu. Thì điểm mới của lễ hội năm nay là Trung tâm bảo tồn dân ca xứ Nghệ, sẽ tổ chức cho đoàn Dân ca Nghệ An biểu diễn tại Đền Cuông; Tổ chức cuộc thi thanh niên thanh lịch lần thứ nhất; một điểm nhấn nữa là cũng tại lễ hội năm nay sẽ tổ chức vòng chung kết một số môn của Đại hội thể dục thể thao huyện Diễn Châu lần thứ 8. Đặc biệt đây dịp để đẩy mạnh hơn nữa quảng bá giới thiệu về quê hương, tiến tới kỷ niệm 1390 có tên Diễn Châu vào tháng 8 năm nay.
ONG SANH CHU TRI HOP DEN CU
Đ/c Phạm Xuân Sánh Phó Chủ tịch UBND - Giao nhiệm vụ cho các phomhf ban ngành - chuẩn bị phục vụ tốt lễ hội Đền Cuông - 2017

Kết luận tại cuộc họp, đc/ Phó Chủ tịch đã phân công giao nhiệm vụ cho các phòng, ban ngành, và một số xã. Đ/c nhấn mạnh cần phát huy những đổi mới được ghi nhận rất thành công trong tổ chức lễ Hội Đền Cuông năm 2016. Năm nay cần chú trọng hơn nữa về công tác tổ chức trước và trong lễ hội, nhất là đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo mỹ quan, cảnh quan để du khách về trẩy hội, viếng vua Thục An Dương Vương cảm nhận được sự bình an và lắng đọng lâu dài.

Tác giả bài viết: Ngọc Sơn - Thanh Tùng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP