Du lịch

Điện Biên xao xuyến mùa hoa Ban

Điện Biên được mệnh danh là “xứ sở hoa ban”. Mỗi độ xuân về thành phố Điện Biên Phủ được khoác lên mình một màu áo mới, trắng tinh khôi. Các tuyến phố, con đường, nơi công sở, ngôi trường và cả những ngôi nhà đều thấp thoáng trong nắng vàng, trời xanh, sắc trắng tím cùng hương thơm nồng say của loài hoa mang vẻ đẹp của người con gái Thái Tây Bắc.

Trước đây, loài Hoa Ban vốn chỉ sinh sống ở trên những triền đồi, khu rừng hiểm trở, phù hợp với khí hậu khô nóng, nhưng bằng sự nỗ lực của chính quyền và người dân Điện Biên, những năm gần đây, loài hoa Ban đã hiện hữu trên khắp các nẻo đường của thành phố Điện Biên Phủ.

Hoa ban nở với sắc trắng tím, e ấp mơ mộng như người con gái Thái

Hàng năm, vào dịp cuối tháng 2, đầu tháng 3, Hoa Ban nở dọc các con đường dẫn vào thành phố, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng, trữ tình, thu hút hàng ngàn người dân và du khách, bạn bè muôn phương đến thưởng lãm vẻ đẹp của loài hoa Ban, ghi lại những tấm hình, những khoảnh khắc ấn tượng, thưởng thức những nét độc đáo của văn hóa truyền thống các dân tộc anh em sống trên mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử.

Hai bên đường rực rỡ sắc hoa.

Ở Điện Biên mùa hoa ban cũng là mùa đẹp nhất trong năm. Về mùa đông cây Ban rụng hết lá dồn nhựa vào thân để ủ ấm sang xuân đâm chồi nảy lộc. Cuối tháng 2 đầu tháng 3 là thời điểm hoa ban nở rộ nhất. Ngắm nhìn từ xa sẽ có có cảm giác những bông hoa xinh đẹp ấy là những bông tuyết, những áng mây bồng bềnh giữa chốn bồng lai, ngắm sắc ban nở trắng trời, lòng ai cũng xao xuyến...

“Hoa ban nở thành người con gái Thái, Đám mây bay trong thay nước gội đầu” Nhà thờ Trần Mạnh Hào từng viết. Loài hoa trắng xinh mỏng manh là biểu tượng cho vẻ đẹp của người con gái Thái mộc mạc khăn piêu áo cóm. Những nụ hoa thon thon như búp tay người con gái.

Con gái Thái da trắng như hoa ban. Hoa ban còn gắn nhiều với truyền thuyết của người Thái và gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần đồng bào nơi núi rừng Tây Bắc.

Mùa hoa nở cũng gắn liền với nhiều lễ hội hoạt động công cộng, mùa kết duyên đôi lứa./.

Tác giả: Lê Dung

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

  Từ khóa: hoa ban ,Điện Biên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP