Pháp luật

Diễn biến mới vụ thảm án 4 người trong 1 gia đình chết và bị thương

Gã đàn ông có tiền án về tội hiếp dâm dùng cây gỗ sát hại cha mẹ, gây thương tích nặng cho em gái và cháu ruột.

Liên quan đến vụ án thảm án 4 người trong cùng gia đình chết và bị thương ở Vĩnh Long, diễn biến mới nhất, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã khởi tố nghi phạm Võ Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) về hành vi “Giết người”.

Cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4h30 ngày 10/8, Tuấn mâu thuẫn với em ruột là chị Võ Thị Hận (36 tuổi, ngụ cùng ấp). Trong lúc xô xát, Tuấn lấy dao đâm và dùng ghế đánh em gái trọng thương. Gã cũng bị chị Hận dùng kéo đâm vào bụng.

Chị Hận được mọi người đưa đến bệnh viện ở TP Cần Thơ cấp cứu.

Nghi phạm Tuấn tại Cơ quan Công an

Người cậu ruột lấy xe máy chở Tuấn đến Trung tâm y tế huyện Tam Bình để điều trị. Tuy nhiên đến khu vực cầu Cái Ngang, Tuấn xuống xe, bỏ về nhà cha mẹ.

Khoảng 6h cùng ngày, Tuấn thấy mẹ ruột - bà Trần Thị Lang (71 tuổi) - đang rửa chén thì dùng cây gỗ đánh nhiều cái vào đầu làm nạn nhân chết tại chỗ.

Tuấn tiếp tục đi vào nhà và sát hại cha ruột là ông Võ Văn Á (75 tuổi) khi nạn nhân đang nằm ngủ trên giường. Gã còn điên cuồng dùng cây gỗ trên đánh nhiều cái vào đầu cháu ruột là Hồ Đan Thanh (18 tuổi, con ruột chị Hận) gây thương tích phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bà Lan chết do ngạt, tắc đường hô hấp và đa chấn thương. Ông Á bị chấn thương sọ não.

Tuấn có tiền án 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, trở về địa phương vào năm 2016.

Tác giả: Hoài Thanh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: thảm án ,gia đình ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP