Giáo dục

Điểm chuẩn Đại học Y khoa Vinh cao nhất là 25,25

Chiều 31/7 Trường Đại học Y khoa Vinh đã công bố điểm chuẩn vào trường năm học 2017 - 2018.

Trong 5 ngành của Trường Đại học Y khoa Vinh, ngành Y Đa khoa là ngành có điểm chuẩn cao nhất với mức điểm là 25,25 điểm.

Tiếp đó ngành Y học dự phòng có mức điểm chuẩn là 18,5 điểm, Y học công cộng 15,5 điểm. Riêng hai ngành cử nhân điều dưỡng, cử nhân xét nghiệm mức điểm chuẩn là 18 và 19,5 điểm. Mức điểm chuẩn NV1 được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Hóa, Lý, điểm ưu tiên đối tượng và điểm ưu tiên khu vực. Thí sinh cùng mức điểm thì thứ tự ưu tiên sẽ xem xét là Sinh, Hóa.

Thí sinh đến nhập học tại Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: tư liệu


Như vậy, điểm chuẩn vào Trường Đại học Y khoa Vinh năm nay, trung bình tăng từ 1 - 4 điểm so với năm học trước.

Theo PGS.Tiến sỹ Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Y khoa Vinh có 800 chỉ tiêu tuyển sinh. Hiện tại, với mức điểm này nhà trường đã lấy đủ thí sinh. Từ 1 - 7/8, nhà trường bắt đầu nhận giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia. Việc có hay không lấy thêm thí sinh căn cứ vào số lượng hồ sơ thí sinh đến nhập học.

Ngoài hệ đại học, Trường Đại học y khoa Vinh cũng tuyển sinh các ngành thuộc hệ cao đẳng.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP