Kinh tế

Dịch vụ đổi tiền lẻ lại 'hét' giá những ngày gần Tết

Còn gần 1 tháng nữa mới tới Tết âm lịch, nhưng thị trường đổi tiền lẻ đã rất sôi động. Loại tiền thường được dùng để mừng tuổi là 10- 20 - 50 nghìn đồng đang là mặt hàng khan hiếm, nên phí cũng rất cao.

Hiện nay, bên ngoài thị trường "chợ đen" việc đổi tiền lẻ diễn ra khá sôi động với mức phí hiện nay đang khá cao và tăng lên từng ngày.

Chỉ cần gõ vài cụm từ tìm kiếm như "đổi tiền mới" hay "tiền lẻ mới", mạng xã hội Facebook và công cụ tìm kiếm Google nhanh chóng cho ra hàng trăm kết quả về các tài khoản, hội nhóm và các website chuyên cung cấp dịch vụ đổi tiền mới dịp Tết 2020.

Ngoài các cá nhân trực tiếp đăng thông tin chào mời đổi tiền mới trên tài khoản riêng, nhiều nhóm đổi tiền mới cũng xuất hiện trên Facebook với số lượng thành viên từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn người như "Đổi Tiền Mới", "Đổi Tiền Lẻ Giá Rẻ", "Đổi Tiền Lì Xì Mới 2020", "Dịch Vụ Đổi Tiền Lẻ" và có số lượng thành viên lên tới 11.900 người là nhóm "Đổi Tiền Mới Lì Xì".

Theo như Dân trí, sôi động nhất trên thị trường là loại tiền mệnh giá 10 - 20 - 50 nghìn. Bởi loại tiền này thường được dùng để mừng tuổi. Cũng vì thế, phí đổi tiền loại này cũng đang rất cao.

Loại tiền 50 nghìn đồng hiện đang mất 3% tiền phí, còn loại tiền 10 nghìn đồng người đổi phải chịu 6%.

Còn riêng với loại tiền 20 nghìn thì giá nhập buôn (trên 50 triệu đồng) đã vào khoảng 5- 5,5%. Mức phí đổi lẻ đã lên tới 7% và còn có thể tăng sau tết dương lịch.

Bởi theo dân buôn, loại tiền này được sử dụng để mừng tuổi nhiều nhất bây giờ. Người dân thành phố đã ít sử dụng tiền 10 nghìn để mừng tuổi.

“Mệnh giá 20 nghìn đồng cũng là loại tiền được nhiều người hỏi mua nhất. Thời điểm này, khách lẻ cũng đã lấy nhiều, nhưng đa phần vẫn là dân buôn gom hàng chờ sát tết tung ra kiếm lời”, một người bán chia sẻ.

Mệnh giá 20 nghìn đồng được giao dịch nhiều nên các mối buôn thường “cháy” loại tiền này nhanh nhất. Việc thu mua lại mệnh giá 20 nghìn đồng trong các hội nhóm cũng rất sôi động, do nhu cầu đang cao.

Tuy nhiên, mức phí đổi cao nhất không phải loại 20 nghìn đồng, mà lại là mệnh giá 1 nghìn đồng.

Nếu đổi lẻ mệnh giá 1 nghìn đồng, cứ 1 triệu đồng người đổi phải chịu phí 150 nghìn đồng, gấp 3 lần so với các loại tiền khác.

Ngoài tiền mới, nếu khách có nhu cầu đổi tiền “lướt” còn mới 95% cũng có sẵn dịch vụ. Mức phí sẽ rẻ hơn tiền mới, chỉ khoảng 3,8% cho các mệnh giá “hot” như 10 - 20 - 50 nghìn.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo sẽ không phát hành tiền lẻ, mệnh giá thấp gồm tờ tiền các mệnh giá 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng dịp Tết Canh Tý 2020. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động cung tiền mệnh giá nhỏ, gồm cả tiền cũ và tiền mới đã in và phát hành vào nhiều thời điểm trong năm, trước Tết nguyên đán và điều hòa, cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế, bảo đảm nhu cầu thanh toán, vốn tín dụng phục vụ cuối và đầu năm, cũng như bảo đảm các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt.

Việc không in tiền lẻ dịp năm mới giúp ngân sách tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm và sẽ còn được duy trì trong thời gian tới. Tuy nhiên, dịch vụ đổi tiền lẻ dịp Tết vẫn diễn ra rầm rộ. Chưa rõ nguồn cung từ đâu, nhưng các mối đổi tiền luôn có sẵn tiền để đổi cho khách hàng.

Trước đó, liên quan đến tình trạng đổi tiền lẻ dịp Tết với mức phí cao ngất ngưởng, nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Theo đó, hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xem xét, xử phạt, với mức phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng.

Tác giả: Mai An (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP