Xã hội

Đi vệ sinh ở đường ray, nam thanh niên bị tàu hoả đâm tử vong

Kết thúc ca làm, thanh niên 28 tuổi ra đường ray tiểu tiện thì bị tàu hoả đâm tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 23h ngày 27/8, tại đoạn đối diện số 8 đường Ngọc Hồi, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo Uỷ ban An toàn Đường sắt, nạn nhân bị tàu hỏa tông tử vong là anh Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, nhân viên một cửa hàng buôn bán đồ cũ nằm ở sát đường tàu).

Nạn nhân bị tàu hỏa đâm tử vong khi đi vệ sinh. Ảnh: Oto+.

"Khi kết thúc ca làm, anh này lên đường ray tiểu tiện nhưng không may bị tàu hoả đâm", một nhân chứng cho biết.

Tàu NA1 sau đó đã phải dừng lại 16 phút để giải quyết sự cố. Lái tàu cho biết đã phát hiện anh Nam đi bộ qua đường ray nhưng không phanh kịp vì ở khoảng cách quá gần.

Sáng nay, chủ cửa hàng nơi anh Nam làm việc cho biết thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về quê ở Bắc Giang.

Trước đó, ngày 8/7, một người đàn ông khoảng 60 tuổi cũng bị tàu hoả đâm tử vong khi đi vệ sinh gần đường tàu thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.



Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP