Xã hội

Đi làm công quả, người đàn ông phát hiện bé gái bị bỏ rơi ở góc chùa

Một người đàn ông ở Thừa Thiên - Huế đang làm công quả trong chùa bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi lại góc chùa.

Ngày 27/8, thông tin từ ông Hồ Văn Long (SN 1961), trú ở phường Thuận Thành, TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, sáng cùng ngày, ông cùng nhiều sư cô ở chùa Thành Nội, đường Ông Ích Kiêm (TP Huế) phát hiện môt bé gái bị bỏ rơi còn nguyên dây rốn.

Góc chùa nơi ông Long phát hiện bé gái.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, trong lúc đang làm công quả tại chùa Thành Nội, ông Long bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc ở phía sau tự. Sau khi kiểm tra, ông Long phát hiện một bé gái nằm trong hộp giấy được để lại ở một góc chùa.

Ngay sau đó, ông Long đã trình báo sự việc với chủ trì chùa và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phường Thuận Thành đã cử cán bộ y tế về sơ cứu và kịp thời đưa bé gái lên Bệnh viện TP Huế kiểm tra tình hình sức khỏe.

Thông tin được biết, bé gái nặng khoảng 3kg, hiện sức khỏe bé đã dần ổn định.

Tác giả: Kỳ Anh

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP