Xã hội

Đi học về, nam sinh lớp 11 bị nhóm côn đồ đuổi chém nhập viện

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 11 bất ngờ bị nhóm côn đồ đuổi chém gây thưng tích, phải nhập viện điều trị.

Hình ảnh vụ việc. Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 17/6, ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở GD&ĐT Long An cho Công an TP HCM biết, đã nhận được báo cáo của Ban giám hiệu Trường THPT Võ Văn Tần về vụ học sinh lớp 11 của trường bị nhóm đối tượng đuổi chém gây thương tích.

Theo đó, khoảng 17h ngày 12/6, em Lê Triết, học sinh lớp 11A5 trường THPT Võ Văn Tần tan học chạy xe về nhà ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Khi ra đến đoạn giao lộ ngã ba khu công nghiệp Tân Đức (xã Đức Hòa Hạ), bất ngờ có hơn 10 thanh thiếu niên tay cầm hung khí đuổi theo Triết.

Thấy vậy, Triết bỏ xe lao qua bên đường trốn chạy vào khu vườn cây. Tuy nhiên, nhóm này truy sát theo và cầm mã tấu chém trúng vào tay làm đứt 3 gân bàn tay phải, gãy mu xương bàn tay cùng nhiều vết trên cơ thể. Phát hiện sự việc, người dân gần đó chạy lại can ngăn thì nhóm đối tượng mới bỏ đi. Sau đó, nạn nhân được đưa đi bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM cấp cứu.

Liên quan đên sự việc, ông Huỳnh Công Thành, Hiệu trưởng trường THPT Võ Văn Tần thông tin trên Báo Giao Thông, nhóm đối tượng gây án là người bên ngoài trường. Nguyên nhân mâu thuẫn với em Triết nhà trường đang chờ công an xã điều tra.

Hiện em Triết đã được xuất viện về nhà và đi học trở lại vào ngày 16/6. Công an huyện Đức Hòa đang phối hợp Công an xã Đức Hòa Hạ điều tra, xác minh làm rõ.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP