Du lịch

Đi du lịch bất thành, gia đình du khách ở lỳ tại sân bay

Gia đình du khách Zimbabwe gồm 8 người đã ở lại sân bay Suvarnabhumi nhiều tháng trời sau khi bị từ chối lên máy bay tới Tây Ban Nha.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Thái Lan đã xác nhận về trường hợp gia đình du khách Zimbabwe đã sống ở sân bay Suvarnabhumi, Bangkok trong nhiều tháng. Gia đình này gồm 4 người lớn và 4 trẻ nhỏ, gồm 2, 6, 7 và 11 tuổi.

Gia đình này đến Thái Lan vào tháng 5 như khách du lịch. Vào ngày 23/10, họ tới sân bay Suvarnabhumi để lên chuyến bay của hãng UIA (một hãng của Ukraine) tới thủ đô Kiev, sau đó sẽ bay tiếp tới Barcelona, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, những người này không có visa tới Tây Ban Nha nên hãng bay đã từ chối cho họ lên máy bay và thông báo với cảnh sát.

Gia đình du khách Zimbabwe đã sống ở sân bay Thái Lan một thời gian dài, kể từ khi họ sang đây du lịch. Ảnh: OrientalEscape.

Khi tiếp nhận trường hợp này, cảnh sát Thái Lan phát hiện ra rằng họ ở lại Thái Lan quá thời hạn cho phép. Do vậy, cảnh sát đã phạt họ và yêu cầu gia đình không được rời khỏi sân bay. Phía Thái Lan cũng yêu cầu hãng UIA đưa gia đình này trở lại Zimbabwe, tuy nhiên họ đã từ chối về nhà. Những du khách này đưa ra lý do không trở về là lo ngại tình trạng kinh tế, chính trị bất ổn tại quê nhà.

Ngày 7/11, những du khách này lại tiếp tục mua vé máy bay tới Tây Ban Nha qua một hãng của Ukraine. Lần này, họ đã lên được máy bay tới Ukraine nhưng sau đó, thay vì được nối chuyến, họ lại bị buộc trở về Thái Lan vào ngày 13/11.

Gia đình du khách Zimbabwe sau đó đã tìm cách để đăng ký với Liên Hợp Quốc xin được tị nạn. Quá trình xét duyệt đơn xin tỵ nạn của họ vẫn đang được xem xét.

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: sân bay ,du lịch ,du khách

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP