Pháp luật

Đi đón giao thừa, nam thanh niên đánh chết người

Nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam cầm cây củi đánh chết người trong lúc đi đón giao thừa chỉ vì một lý do không đâu.

Ngày 15-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Dương (SN 1997; ngụ thôn Tứ Nhũ, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trần Văn Dương tại cơ quan điều tra Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo điều tra, tối 4-2 (30 tháng Chạp năm Mậu Tuất), Dương cùng 6 người bạn ra bờ sông gần khu vực bến đò Tứ Nhũ đốt lửa để đón giao thừa năm Kỷ Hợi 2019. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, L.V.Q (SN 1999; ngụ thôn Thạch Bích, xã Quế Lâm) cùng 9 người bạn ra khu vực bờ sông cách phía sau nhóm của Dương khoảng 30 m.

Trong lúc chuẩn bị đón giao thừa, Dương nghe tiếng nổ phát ra ở phía sau lưng nên giật mình quay lưng lại thì thấy nhóm của Q. đi về phía mình. Nghĩ tiếng nổ vừa rồi là do nhóm của Q. đốt pháo gây ra, Dương rút một cây củi đang cháy từ đống lửa do nhóm mình đốt rồi đi bộ về phía nhóm Q.

Khi đến đối mặt với Q, Dương hỏi "Ai đốt pháo" nhưng không có ai trả lời. Khi Q. đi bộ ngược chiều và vừa qua mặt Dương thì Dương cầm cây củi đánh mạnh vào phía sau đầu của Q. khiến Q. ngã sấp mặt xuống đất bất tỉnh.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Q. đã tử vong ngay sau đó. Theo kết quả giám định pháp y, Q. tử vong do chấn thương sọ não kín.

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP