Pháp luật

Đi đòi tiền bị con nợ dùng súng hoa cải bắn tử vong

Trong quá trình đòi tiền công, giữa anh Quân và Khương xảy ra mâu thuẫn, Khương đã dùng súng hoa cải bắn người đã làm thuê cho mình tử vong.

Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn Khương, sinh năm 1986, ở thôn 1, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng để điều tra về hành vi dùng súng hoa cải bắn chết người.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, vào hồi 20h40' ngày 04/8/2018, Đỗ Viết Quân, SN 1984, trú tại thôn 5, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đến nhà Đỗ Văn Khương để đòi tiền công làm thuê cho Đỗ Văn Khương chưa được thanh toán, số tiền là 11 triệu đồng.

Tại nhà của Khương, giữa Khương và anh Đỗ Viết Quân xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau.

Sau đó, Đỗ Văn Khương dùng khẩu súng bắn đạn hoa cải bắn một phát về phía Đỗ Viết Quân khiến anh này gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi bắn Đỗ Viết Quân, được sự vận động của Cơ quan Công an, Đỗ Văn Khương đã đầu thú và giao nộp 01 khẩu súng dạng súng bắn đạn hoa cải.

Cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên đang tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Tác giả: An An

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: súng hoa cải ,con nợ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP