Xã hội

Đi chơi ngày 20/10, nữ công nhân không may trượt chân rơi xuống hồ tử vong

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, nhóm công nhân rủ nhau ra hồ Củ Lạc chơi, tổ chức dã ngoại. Không may, một nữ công nhân trượt chân xuống hồ dẫn đến đuối nước tử vong thương tâm.

Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo mai táng theo phong tục. Ảnh: Báo Giao thông

Báo Giao thông dẫn thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, khoảng 16h ngày 20/10, đơn vị này đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc một nữ công nhân tử vong tại hồ Củ Lạc, phường Xương Giang, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nạn nhân được xác định là chị Châu Thị Danh (SN 2004, ở xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng), hiện đang làm công nhân tại một doanh nghiệp điện tử trên địa bàn TP.Bắc Giang.

Trước đó, chị Danh và 2 người bạn làm cùng công ty rủ nhau ra hồ chơi, tổ chức dã ngoại nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. Trong lúc ngồi trên bờ chơi, chị Danh không may bị trượt chân xuống hồ dẫn đến đuối nước tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang đã cử tổ công tác đến hiện trường, tìm kiếm nạn nhân.

Sau khi hoàn tất các công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, đêm ngày 19/10, trên địa bàn xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình vừa xảy ra một vụ đá lở trong đêm lăn vào nhà dân, khiến 1 người tử vong.

Người Lao Động đưa tin, ông Bùi Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Suối Nánh cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 19/10 tại bản Duốc, xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Tại thời điểm đó, một tảng đá lớn từ trên núi bất ngờ lăn xuống nhà dân, tông sập ván tường, lăn vào giường nơi một bé gái 11 tuổi đang ngủ, khiến nạn nhân bị thương rất nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi.

UBND huyện Đà Bắc đã đến thăm hỏi động viên gia đình và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

Tác giả: Bạch Hiền (T/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP