Thế giới

Đến thăm đất nước có nhiều triệu phú nhất thế giới

Theo công bố mới nhất của hãng nghiên cứu Wealth Insight (Những phát hiện giàu sang) và tạp chí Spear’s WMS, với tỉ lệ gần 1/3 dân số là triệu phú, công quốc Monaco đã trở thành đất nước có nhiều triệu phú nhất thế giới.


Sòng bạc Monte Carlo ở Monaco. (Ảnh: Guardian)

Cụ thể, ở Monaco cứ 3 người bạn gặp thì sẽ có 1 người là triệu phú, tỷ lệ này tăng 6% so với 2 năm trước.

Hiện tại, dân số Monaco rơi vào khoảng 38.000 người với GDP bình quân là 215.163 USD nhưng diện tích công quốc này chỉ vẻn vẹn hơn 2 km2.

CNN cho biết, nguyên nhân của sự giàu sang ở Monaco được cho là do du lịch và các khu giải trí 5 sao được xây dựng ở khắp nơi. Ngoài ra, chính sách xóa bỏ thuế thu nhập hoàn toàn với người dân đã khiến công quốc này đã trở thành thiên đường của cư dân giàu có đến từ hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới.

Ở Monaco, không có bóng dáng của những chiếc xe hơi thông thường, đây là xứ sở của siêu xe và xe siêu sang.


Toàn bộ công quốc Monaco gói gọn trong 1 bức ảnh. (Ảnh: CNN)

Sau Monaco, 2 vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về thành phố Zurich và Geneva của Thụy Sỹ với tỷ lệ triệu phú/dân số lần lượt là 1/4 và 1/5.

Xếp vị trí số 5 là thành phố New York với tỷ lệ cứ 21 người thì có 1 triệu phú.

Theo CNN, tiêu chí xếp hạng của Wealth Insight và tạp chí Spear's WMS dựa trên định nghĩa triệu phú là những người có tài sản ròng từ 1 triệu USD trở lên, không tính giá trị các ngôi nhà ở của họ.

Tác giả bài viết: Thu Giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP