Pháp luật

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống buôn lậu

Sáng nay (9/3), dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
1images1351114 20170309 buon lau toan canh
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.

Năm 2016, trên cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 223.000 vụ việc vi phạm về thương mại, hàng cấm; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 21.500 tỷ đồng, khởi tố hơn 1.500 vụ với gần 1.900 đối tượng.
2images1351115 20170309 buon lau dc Dai
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu Nghệ An.

Tại Nghệ An, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng đã có những chuyển biến tích cực. Trong năm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý hơn 11.000 vụ, tổng giá trị thu phạt ước đạt gần 300 tỷ đồng.
3images1351118 20170309 buon lau thuc pham
Năm 2016, Nghệ An phát hiện và xử lý 11.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.

Để công tác chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả đạt kết quả cao hơn, năm 2017 Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó các bộ ngành, địa phương cần tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các bộ ngành, địa phương.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cũng như làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ huy đơn vị, cơ quan chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tác giả bài viết: Đức An

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP