Trong tỉnh

Đầu Xuân về thăm Km số 0 huyền thoại

Di tích lịch sử Quốc gia đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn Tân Kỳ - Lộc Ninh Km số 0 trở thành điểm du xuân lý tưởng cho nhiều người dân và du khách thập phương đầu năm mới Mậu Tuất 2018 mỗi khi đến với Tân Kỳ.

Ngày 27/11/1972, cán bộ, chiến sỹ Đoàn 559 đã khởi công xây dựng tuyến đường vận tải bằng xe cơ giới từ thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đến Lộc Ninh (Bình Phước). Đây là tuyến đường huyết mạch cung cấp sức người, sức của góp phần để quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Phương Thúy

Cột mốc số 0 ngày nay đã được xây dựng lại và đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày 27/4/1990 theo Quyết định số 84 VH/QĐ. Ảnh: Phương Thúy

Ngày nay, di tích là địa chỉ đỏ được nhiều du khách đến thăm, nhất là vào các ngày lễ trọng của dân đất nước, dân tộc. Ngày mùng 3 Tết Mậu Tuất 2018, dịp mừng đại thọ 100 tuổi cụ bà ở huyện Tân Kỳ, con cháu đưa bà và người thân đến thăm di tích này. Ảnh: Phương Thúy

Nhiều người cùng nhau chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm năm mới Mậu Tuất tại cột mốc Km số 0. Ảnh: Phương Thúy

Không chỉ người lớn mà ngay cả các em nhỏ cũng rất háo hức khi được bố mẹ dẫn đến thăm và chụp ảnh tại di tích lịch sử này. Ảnh: Phương Thúy

Sắc xuân tràn ngập tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ - địa danh có vị trí chiến lược trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Thúy

Tác giả: Phương Thúy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Km số 0 ,Đầu xuân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP