Trong tỉnh

Đầu tư 3.000 tỷ đồng nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh

Theo quy hoạch đến năm 2020, Cảng Hàng không quốc tế Vinh là cảng hàng không quốc tế cấp 4E, quy mô sân đỗ tàu bay đạt 15 chỗ, đảm bảo khai thác cho các loại tàu bay code E, D, C. Xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2 đảm bảo các loại tàu bay code E như B747, B777, B787, A350 và tương đương.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thu Huyền

Chiều 10/10, UBND tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với đoàn công tác của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam do đồng chí Vũ Thế Phiệt - Tổng giám đốc làm trưởng đoàn về dự án đầu tư phát triển Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Tham dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu thống nhất cao chủ trương đầu tư nâng Cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Sân bay Vinh có vị trí hết sức quan trọng với sự phát triển của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực, đặc biệt là phục vụ đi lại du lịch, thu hút đầu tư. Hiện nay, nhà Ga sân bay Vinh đã bắt đầu đầy tải, vào giờ cao điểm quá tải, khó đáp ứng được các đường bay quốc tế.

Trước nhu cầu phát triển, Bộ GTVT thống nhất nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng. Cụ thể: Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2, công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm, trong đó có 1 triệu hành khách quốc tế/năm và 4 triệu hành khách trong nước/năm; Tổng diện tích sàn nhà ga khoảng 16.500m2, khái toán tổng mức đầu tư khoảng 1.681 tỷ đồng.

Cảng hàng không Quốc tế Vinh hiện có 7 đường bay. Ảnh tư liệu

Hành khách chờ làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Dự án xây dựng sân đỗ máy bay trước nhà ga T2 với công suất thiết kế 7 vị trí đỗ máy bay code E, 2 vị trí đỗ máy bay code C, có tổng mức đầu tư khoảng 1.001 tỷ đồng. Các dự án này dự kiến bàn giao mặt bằng chậm nhất cuối quý II/2019, khởi công vào quý III năm 2019, hoàn thành đưa vào khai thác quý IV năm 2020.

Tổng giám đốc Cảng hàng không Việt Nam Vũ Thế Phiệt phát biểu mong muốn tỉnh hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ GPMB, bàn giao đất để thực hiện các dự án. Ảnh: Thu Huyền

Ngoài ra, các dự án đầu tư tại Cảng hàng không Vinh: Dự án cải tạo, nâng cấp dây chuyền công nghệ hàng không từ nhà ga hành khách quốc nội thành nhà ga hành khách quốc tế (51 tỷ đồng); dự án lắp đặt cầu ống lồng dẫn khách để tăng tiện ích và nâng công suất khai thác thực tế cho nhà ga hiện hữu (116 tỷ đồng); dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay hiện hữu (245 tỷ đồng).

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng quy hoạch, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục của Cảng hàng không quốc tế Vinh do hiện nay đã bắt đầu quá tải. Đề nghị các sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, thành phố Vinh… phối hợp hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cũng như các hạng mục công việc khác để thực hiện các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Ảnh: Thu Huyền

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đặc biệt lưu ý, các bên liên quan quan tâm vấn đề GPMB; xây dựng tiểu dự án GPMB do UBND thành phố làm chủ đầu tư, phấn đấu xong trước 30/10/2018.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đẩy nhanh thủ tục để phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng xong trong tháng 12/2018, phê duyệt dự án xong trong tháng 2/2019. Phối hợp với UBND thành phố Vinh trong công tác GPMB, giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình GPMB và thi công; Kịp thời bố trí kinh phí để chi trả GPMB; đồng thời có trách nhiệm quản lý, sử dụng diện tích đất được giao theo đúng quy định pháp luật.

Tổng giám đốc Cảng hàng không Việt Nam Vũ Thế Phiệt tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh: Thu Huyền

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp nhà ga hành khách quốc tế nội thành nhà ga hành khách quốc tế: chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2018.

"Về đường cất hạ cánh thứ 2, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm nghiên cứu, báo cáo Bộ GTVT để sớm đầu tư vì hiện nay đường cất hạ cánh thứ nhất đã đầu tư lâu và ngày càng quá tải; đồng thời điều chỉnh mặt bằng quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh" - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị.

Cảng hàng không Quốc tế Vinh hiện có 7 đường bay, mỗi ngày khoảng 34 chuyến bay cả đi và đến. Năm 2017, lượng hành khách qua cảng hàng không này đạt 1,8 triệu lượt; 9 tháng đầu năm 2018, dự kiến đạt 1,44 triệu lượt. Hiện đã có 2 đường bay quốc tế đi Lào và Thái Lan.

Tác giả: Thu Huyền

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP