Xã hội

Đào móng xây mộ, người dân phát hiện 2 quả đạn còn nguyên kíp nổ

Trong lúc đào móng xây mộ, người dân phát hiện 2 quả đạn còn nguyên kíp nổ. Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã tiến hành xử lý số đạn này.

Ngày 5/5, trong quá trình đào móng làm mộ ở nghĩa trang đường Trần Đình Túc, thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), một nhóm thợ xây phát hiện hai quả đạn vẫn còn nguyên kíp nổ.
Người dân phát hiện 2 quả đạn còn nguyên kíp nổ. Ảnh: T.V.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc phối hợp với chính quyền địa phương về xử lý số đạn trên. Theo Thiếu tá Ngô Lục Giáp - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc, hai quả đạn người dân mới phát hiện là M79, đạn cối 82 còn nguyên kíp nổ. Đây là số đạn còn sót lại thời chiến tranh chống Mỹ.

Địa điểm phát hiện số vũ khí này nằm gần khu dân cư và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Trước đó một ngày, tại tổ dân phố 9 (thị trấn Phú Lộc), người dân đi cạo mủ cao su cũng phát hiện một quả đạn cối 81 vẫn còn nguyên kíp nổ.

Cả ba quả đạn này được cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đưa về tiến hành xử lý theo quy định.

Vị trí phát hiện 2 quả đạn. Ảnh: Thiên Sơn.

Tác giả bài viết: Điền Quang

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP