Pháp luật

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xả súng ở huyện Củ Chi

Ba nạn nhân tử vong trong vụ xả súng ở huyện Củ Chi là người địa phương, người còn lại quê Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 30/1, Công an TP.HCM phối hợp với Cục cảnh sát hình sư đang truy lùng L.Q.T. (33 tuổi) - nghi can gây ra vụ xả súng làm 4 người chết ở huyện Củ Chi vào chiều qua.

Đến nay, cảnh sát xác định danh tính nạn nhân tử vong gồm: Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Nạn nhân thứ năm bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: An Huy.

Lúc 14h30 ngày 29/1, T. cùng một người tên Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy, mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, T. đã xả súng vào đám đông làm 4 người chết và một người bị thương. Sau khi gây án, T. chiếm đoạt chiếc xe SH rồi rời khỏi hiện trường.

Sau đó, nghi can này tiếp tục dùng xe Nouvo màu đỏ đen mang biến kiếm soát 59Y2-301.98 để tẩu thoát.

Đến 0h15 ngày 30/1, cảnh sát tình nghi T. đã bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi) trên tỉnh lộ 15 đoạn qua xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi và cướp chiếc xe nhãn hiệu Wave.

Xã Phú Hòa Đông cách xã Tân Thạch Đông (nơi xảy ra vụ xả súng làm 4 người chết) khoảng 8,5 km về phía bắc. Ảnh: Google Maps.

Nguồn tin: Zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP