Xã hội

Danh tính 10 nạn nhân tử vong vụ sập tường kinh hoàng ở Đồng Nai

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 10 nạn nhân tử vong vụ sập tường kinh hoàng ở Đồng Nai. Các nạn nhân bị thương đang được điều trị.

Hiện trường vụ sập tường khiến 10 người tử vong

Thông tin mới nhất về các nạn nhân

Theo Sở Y tế Đồng Nai, vụ sập tường tại Nhà máy công ty cổ phần AV Healthcare khiến 10 người tử vong, 14 người bị thương. Trong số 10 nạn nhân tử vong có 2 người quê ở Đồng Nai, số còn lại ở các tỉnh khác.

Cụ thể, danh sách các nạn nhân tử vong gồm:

1.Chương Thanh Tùng, 40 tuổi, quê huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ.

2.Lý Văn Thu, 46 tuổi, quê huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

3.Dương Huỳnh Minh Nhật, 19 tuổi, quê huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

4.Nguyễn Thị Nguyệt, 41 tuổi, quê huyện Châu Thành A, Hậu Giang

5.Hồ Văn Hoa, 51 tuổi, quê P.Long Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

6.Trần Lèn Sái, 47 tuổi, quê huyện Châu Phú, An Giang.

7.Trần Xuân Anh, 40 tuổi, quê huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

8.Nguyễn Văn Điệp, 37 tuổi, quê huyện Thới Bình, Cà Mau

9.Nguyễn Văn Cường, 56 tuổi, quê Cà Mau

10.Phạm Minh Tâm, 65 tuổi, quê xã Tam Phước, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

Về các 14 nạn nhân bị thương, theo Sở Y tế Đồng Nai, có 8 ca bị thương đang điều trị tại bệnh viện Trảng Bom, 6 ca ở bệnh viện Thống Nhất. Có 2 ca chấn thương gãy đốt sống thắt lưng, 1 ca gãy xương sườn và xương đòn, 1 ca gãy đầu dưới quay tay trái, còn lại chủ yếu chấn thương phần mềm, chấn thương đầu đang theo dõi.

Bức tường cao mười mấy mét đứng chơi vơi là bất thường

Về công tác xác minh nguyên nhân tai nạn, đến 20h30 ngày 14/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chức năng tỉnh Đồng Nai phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đây là vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng, đáng tiếc. Tỉnh yêu cầu ngành y tế tập trung cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, cử đoàn công tác đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Cũng theo ông Dũng, quy trình xây dựng tại công trình trên có vấn đề, tai nạn xảy ra do vi phạm an toàn lao động.

“Về mặt chất lượng, các cơ quan chức năng sẽ kết luận sau, nhưng việc xây dựng một bức tường cao mười mấy mét, đứng chơi vơi không có công trình nào như vậy cả”, ông Dũng thông tin.

Cũng trong tối 14/5, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo điều tra rõ vụ sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền (tỉnh Đồng Nai) làm 10 người tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu chữa, thăm hỏi, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn này.

Thủ tướng giao Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h15 tại Nhà máy công ty cổ phần AV Healthcare (100% vốn Hàn Quốc, sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa), địa chỉ Lô số 18, đường số 18, Khu công nghiệp Giang Điền, (huyện Trảng Bom) khi các công nhân đang thi công.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhân công trình cao khoảng 8m, dài 109m. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP