Thể thao

Danh sách dự VCK U23 châu Á, HLV Park mất hậu vệ chủ lực

Sau khi di chuyển sang Côn Sơn (Trung Quốc) để chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2018 gặp U23 Hàn Quốc diễn ra vào ngày 9/1, HLV Park Hang Seo buộc phải chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ theo điều lệ giải.

Đội tuyển U23 sẵn sàng cho vòng chung kết U23 Châu Á.

Kết thúc quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á bằng trận giao hữu hòa 1-1 trước U23 Palestine ngay tại Trung Quốc, hôm nay (7/1), HLV Park Hang Seo đã quyết định loại thêm 2 cầu thủ.

Theo đó, hai cái tên bị loại là hậu vệ A Hoàng (HAGL) và tiền đạo Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa). Hậu vệ của HAGL đã không may gặp chấn thương trong một buổi tập sau giải M-150 Cup. Như vậy U23 Việt Nam sẽ còn các trung vệ Tiến Dũng, Thành Chung, Đình Trọng và Duy Mạnh.

Chấn thương gân kheo gối của A Hoàng khá phức tạp và HLV Park Hang Seo không thể chờ đợi thêm. Với dạng chấn thương này, anh có thể sẽ phải cần đến phẫu thuật khi trở lại Việt Nam để bảo đảm sự nghiệp chơi bóng.

Về trường hợp của Lê Thanh Bình, tiền đạo người Thanh Hóa không được ra sân ở các trận gần đây và bị loại do không thể ghi điểm trong mắt thầy Park. Dù sở hữu chiều cao tốt nhất (1m76) nhưng chân sút của Thanh Hóa lại không phù hợp với lối đá mà ông thầy người Hàn Quốc đang xây dựng.

Ngày mai 8/1, A Hoàng và Lê Thanh Bình sẽ bay về Việt Nam để trở lại. Chiều nay, ĐT U23 Việt Nam đã lên đường đi Côn Sơn (Giang Tô) chính thức bước vào VCK U23 châu Á 2018. Đội sẽ có trận ra quân gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 11/1, tiếp đó là trận gặp U23 Australia 14/1 và sau cùng là trận đấu với Syria hôm 17/1.

Hiện tại, nhiệt độ tại Trung Quốc đang ở mức rất thấp sẽ là thử thách lớn đối với thể lực của các học trò HLV Park hang Seo. Nhiệt độ buổi chiều và tối tại Giang Tô có thể xuống tới 2 độ C, thậm chí dưới 0 độ kèm mưa tuyết ở một vài nơi.

Lịch thi đấu ĐT U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: VFF



Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP