Trong tỉnh

Danh sách 30 lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh Nghệ An lấy phiếu tín nhiệm

Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/12/2018, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo hình thức bỏ phiếu kín. Người được lấy phiếu được đánh giá theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.


Quang cảnh kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh tư liệu

Theo đó, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội, bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh.

Tuy nhiên, căn cứ theo Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14, ngày 2/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 4 người mặc dù do HĐND tỉnh bầu nhưng thời gian đảm nhận chức vụ hiện tại liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm nên không thuộc diện được lấy phiếu lần này, gồm: ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và 2 Ủy viên UBND tỉnh là ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Như vậy, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến sẽ có 30 vị được lấy phiếu tín nhiệm lần này. Danh sách cụ thể như sau:

Tác giả: Minh Chi

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP