Trong tỉnh

Đánh chết khách uống cà phê vì bị pha đèn vào mặt

Đang ngồi uống cà phê, Minh (SN 1997, trú Nghĩa Đàn, Nghệ An) gặp khách đến quán pha đèn thẳng vào mặt, nên đã bực tức mang típ sắt đánh nạn nhân tử vong.

Sáng 5/3, Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, đang tiến hành bắt giữ nghi phạm Ngô Văn Minh (SN 1997, trú tại xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) để làm rõ hành vi giết người.

Quán cà phê nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Tử Quang

Nạn nhân là Phạm Văn Tiến (SN 1991, trú tại xóm Ấp Bổng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3/3, Minh cùng người bạn sau khi uống rượu tại nhà đã tới quán cà phê xóm Ấp Bổng.

Ngồi được một lúc, Minh gặp Tiến đi xe máy vào quán dọi đèn pha vào mặt mình, nên cả hai đã xảy ra cãi vã. Bực tức, Minh nói người bạn đi cùng chở mình về nhà lấy đoạn típ sắt loại phi 21, rồi đến quán gọi Tiến ra ngoài đánh mạnh vào ngực.

Do lực đánh quá mạnh nên Tiến đã gục xuống, tử vong ngay sau đó.

Gây án xóng, Minh bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ ngay trong đêm.

Được biết, nạn nhân Tiến là thanh niên chưa vợ, mới đi làm ăn xa về nhà ăn Tết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tử Quang

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: giết người ,mâu thuẫn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP