Thế giới

Đánh bom liều chết tại miền Bắc Syria, 60 người thiệt mạng

Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là thành viên lực lượng đối lập tại Syria đang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn để chống lại IS.

Ngày 24/2, ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết bị nghi ngờ do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành, nhằm vào lực lượng đối lập tại thành phố Al-Bab, miền Bắc Syria giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện trường vụ tấn công đẫm máu ở Al-Bab, Syria. (Ảnh: Reuters)
Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria cho biết, vụ tấn công xảy ra tại một thị trấn nằm ở phía Tây Al-Bab. Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là thành viên lực lượng đối lập tại Syria đang được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn để chống lại IS tại khu vực này.

Trước đó 1 ngày, lực lượng đối lập Syria với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bật IS ra khỏi khu vực trọng yếu gần biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm khủng bố IS cũng tuyên bố đã rút khỏi Al-Bab.

Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch quân sự “Lá chắn Euphrates” (Euphrates Shield) tại Syria từ tháng 8 năm ngoái và đã giúp lực lượng đối lập Syria đánh bật IS khỏi Al-Bab- một thành trì lớn nhất của chúng tại khu vực biên giới miền Bắc Syria sau 100 ngày chiến đấu.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, thắng lợi này sẽ chặn đứng sự gia tăng ảnh hưởng của phiến quân người Kurd tại miền Bắc Syria, cũng như bảo vệ biên giới trước nguy cơ IS xâm nhập.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, các đợt tấn công IS tại Al-Bab có sự phối hợp giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền Syria phản đối mạnh mẽ chiến dịch quân sự này của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời coi đây là sự xâm phạm chủ quyền lãnh thổ.

Trong khi đó, quân đội Syria gần đây cũng đã phong tỏa khu vực rìa Nam thành phố Al-Bab, theo đó chặn con đường rút quân của IS tới một thành trì khác của chúng tại tỉnh miền Đông Deir al-Zour hay tới thành phố miền Bắc Al-Raqqa.

Tác giả bài viết: Hoàng Lê / Theo Tân Hoa xã

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP