Xã hội

Đánh bài trong khu cách ly, nhóm thanh niên phải mặc đồ bảo hộ đi nhặt rác

Hai nhóm thanh niên tụ tập đánh bài trong khu cách ly ở Huế. Khi bị phát hiện, họ đã tự nhận hình phạt mặc đồ bảo hộ đi nhặt rác và dọn vệ sinh trong khu cách ly.

Ngày 3/8, Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết lực lượng chức năng quản lý các khu cách ly vừa lập biên bản vi phạm hành chính 2 nhóm thanh niên đánh bài trong khu cách ly.

Theo đó, một nhóm thanh niên cùng trú tại xã Hương Xuân (huyện Nam Đông), trở về TPHCM, cách ly cùng phòng ở Ký túc xá Trường Bia (TP Huế), đã đánh bài và phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook.

Các thanh niên đánh bài trong khu cách ly nhận hình thức mặc đồ bảo hộ nóng bức đi nhặt rác dưới tiết trời nắng nóng.

Ngoài ra, cũng tại điểm cách ly trên, lực lượng chức năng còn phát hiện 8 thanh niên (trở về từ TPHCM) đánh bài, không đeo khẩu trang.

Đơn vị quản lý khu cách ly cho biết, hai nhóm thanh niên trên đã vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các thanh niên này.

Việc tự nhận hình phạt là một cách để các thanh niên tự răn đe bản thân không được buông thả quy định phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cung cấp).

Sau khi được cán bộ giải thích hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, cả hai nhóm đã tự nhận hình phạt mặc áo quần bảo hộ của lực lượng chức năng phòng chống dịch và đi nhặt rác, dọn vệ sinh trong khu cách ly.

"Sau khi nhận thức được các hành vi sai trái, chúng em đã tình nguyện mặc đồ bảo hộ để trải nghiệm sự vất vả của lực lượng phòng chống dịch. Chúng em xin nhặt từng cọng rác để khu cách ly sạch hơn, đẹp hơn, thoáng hơn để những người khác yên tâm nghỉ ngơi" - một thanh niên trong nhóm đánh bài trình bày.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP